Đức cáo buộc Mỹ bán khí đốt với giá “cắt cổ”
![]() |
| Robert Habeck - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức |
Thật vậy, ông Robert Habeck - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức cho biết: “Việc các nước hữu nghị bán khí đốt với giá cao như vậy, chính là một vấn đề với chúng tôi”. Đồng thời, Bộ trưởng kêu gọi Ủy ban châu Âu “đàm phán” về vấn đề này với các nước trên.
Trước đây, khí đốt của Nga chiếm 55% sản lượng nhập khẩu toàn nước Đức. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến tranh Nga – Ukraine, sản lượng khí đốt vận chuyển từ Moscow vào Đức đã giảm đáng kể. Vào đầu tháng 9, hoạt động cung khí đốt đã bị đình chỉ hoàn toàn.
Do đó, để đảm bảo an ninh năng lượng và cứu trợ ngành công nghiệp phụ thuộc vào khí đốt của mình, Đức đã phải đa dạng hóa các nhà cung cấp và tăng đáng kể việc mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) – một loại khí có giá khá đắt. Và như nhiều quốc gia châu Âu khác, Đức chú trọng vào việc thực hiện giao dịch với Mỹ. Trên thực tế, tỷ trọng LNG của Mỹ giao sang châu Âu đã tăng từ 28% lên 45% trong giai đoạn 2021-2022.
Vào mùa xuân năm ngoái, khi giá dầu tăng cao, nước Mỹ, theo sau là các đồng minh trong Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đã bán dầu từ kho dự trữ chiến lược quốc gia của mình để giảm bớt áp lực lên thị trường.
Mặt khác, Berlin đang kêu gọi Liên minh châu Âu phối hợp mua khí đốt theo gói để nhận được mức giá tốt. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức khẳng định: “EU phải kết hợp sức mạnh toàn thị trường của mình và thiết kế các chiến lược mua hàng thông minh và đồng bộ (...) để các nước EU không ganh đua nhau chỉ để đưa giá mua cùng một món hàng”.
Hơn nữa, để hạn chế giá khí đốt cho người dân và doanh nghiệp của mình, Chính phủ Đức đã công bố kế hoạch viện trợ 200 tỷ euro. Nhiều nước láng giềng châu Âu đã chỉ trích dự định đơn lẻ này, nhất là Pháp và Ý.
Ngọc Duyên
AFP
-
Tổng thống Mỹ tuyên bố đáp trả "rất mạnh" sau vụ tấn công tàu LNG
-
Iran lại tấn công căn cứ Mỹ tại Trung Đông, nguy cơ căng thẳng leo thang
-
Ông Trump đe dọa Iran sau vụ tấn công tàu chở dầu của lực lượng Houthi
-
Tổng thống Mỹ "dọa" tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có các hành động nguy hiểm
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 22/7: Tín hiệu tích cực từ đề xuất của Iran
-
Thị trường dầu vẫn chưa tìm được điểm cân bằng
-
Định giá carbon sẽ tác động ra sao đến ngành nhiệt điện?
-
Giá xăng dầu tiếp tục tăng, E10 vượt mức 22.800 đồng/lít
-
Thị trường dầu mỏ trước những phép thử mới về nguồn cung
-
ĐBQH Nguyễn Duy Thanh: Cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao

