Eni sẵn sàng trả tiền để có khí đốt Nga
![]() |
Vào hôm 1/10, Gazprom đã đình chỉ hoạt động giao khí đốt đến Ý với lý do “dòng chảy bị chặn ở Áo”. 2 ngày sau, tập đoàn khí đốt khổng lồ Eni (Ý) cho biết họ sẵn sàng trả khoản bảo lãnh trị giá 20 triệu euro để Nga đưa dòng chảy khí đốt đến được Ý.
Ông Claudio Descalzi - Giám đốc điều hành của Eni cho biết: “Gazprom đã không trả tiền vận chuyển khí đốt từ Áo đến Ý, dẫn đến việc dòng khí đốt bị cắt. Hiện nay, chúng tôi đang xem xét về việc thay mặt Gazprom để thanh toán 20 triệu euro cho Áo. Chúng tôi cũng hi vọng vấn đề sẽ được giải quyết trong tuần này”.
Ngoài ra, Giám đốc điều hành của Eni đảm bảo: “Việc bị cắt khí đốt lần này hoàn toàn không phải do nguyên nhân địa chính trị. Gazprom là một công ty chuyên thanh toán bằng đồng rúp, vì vậy không phải lúc nào họ cũng thanh toán được bằng đồng euro”.
Hiện nay, Ý nhập khẩu khí đốt Nga qua đường ống dẫn khí TAG bắt ngang qua Ukraine, Áo và dừng chân tại làng Tarvisio ở phía bắc Ý.
Trước khi xảy ra sự cố, Ý nhận được khoảng 20 triệu m3 khí đốt/ngày, tức 9-10% sản lượng nhập khẩu toàn nước Ý. Trước khi nổ ra chiến tranh Nga - Ukraine, con số này là 40%.
Mặt khác, ông Roberto Cingolani - Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Sinh thái cho biết, tính đến giai đoạn cuối tháng 9, kho dự trữ khí đốt của Ý đã được lấp đầy 90% và “vẫn đang tăng”. Thật vậy, vị Bộ trưởng này giải thích thêm: “Ý sẽ không phát sinh thêm vấn đề về nguồn trữ khí đốt, vì hiện tại chúng tôi nhận được từ 18 - 20 triệu m3/ngày và lưu trữ hơn 40 triệu m3/ngày".
Ngọc Duyên
AFP
-
Tổng thống Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Hàng nghìn UAV tập kích Nga, cảng dầu St. Petersburg cháy dữ dội
-
Tổng thống Ukraine hé lộ cuộc gặp Tổng thống Nga
-
Nga mở đợt tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng Ukraine
-
Cần cơ chế chính sách đồng bộ, nhất quán để khơi thông đầu tư các dự án điện
-
Phát động Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026
-
Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện giai đoạn 2027-2030
-
Xăng E10 giảm hơn 1.800 đồng/lít
-
ĐBQH Đỗ Đức Hiển: Gắn đầu tư dự án điện với phát triển công nghiệp năng lượng trong nước

