Dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm mạnh

14:26 | 19/06/2021

994 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Các kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh trong tuần trước khi các nhà máy lọc dầu đẩy mạnh hoạt động lên mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2020, báo hiệu nhu cầu tiếp tục được cải thiện.
Dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm mạnh

Theo đó, dự trữ dầu thô tại Mỹ đã giảm 7,4 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 11/6, xuống 466,7 triệu thùng, tuần giảm thứ tư liên tiếp.

EIA cho biết nhập khẩu dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã giảm 845.000 thùng/ngày, do xuất khẩu tăng gần 1 triệu thùng/ngày.

Cả xuất khẩu và sản phẩm do các nhà máy lọc dầu trong nước cung cấp đều tăng mạnh khi hoạt động tiêu dùng phục hồi.

Nhà phân tích thị trường năng lượng tại CHS Hedging, Tony Headrick nói: "Có rất nhiều sự lạc quan về nhu cầu và tôi dự đoán điều này sẽ tiếp tục diễn ra trong phần còn lại của mùa hè".

Công suất lọc dầu tăng 1,3% lên 92,6% tổng công suất. EIA cho biết dầu thô của nhà máy lọc dầu đã tăng 412.000 thùng/ngày trong tuần.

Giám đốc bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại ClipperData, Matt Smith cho biết: "Với việc nhà máy lọc dầu chạy hơn 16 triệu thùng mỗi ngày và xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, sẽ khó có khả năng tồn kho tránh được mức giảm liên tục khi chúng tôi đẩy mạnh vào cao điểm của mùa lái xe mùa hè".

Trong khi đó, dự trữ xăng của Mỹ đã tăng 2 triệu thùng trong tuần, không giống với kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters về mức giảm 614.000 thùng.

Các kho dự trữ chưng cất bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, đã giảm 1 triệu thùng so với kỳ vọng tăng 186.000 thùng.

Dữ liệu cho thấy các kho dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, kho cảng phân phối dầu thô WTI giảm xuống còn khoảng 43,6 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020.

Bình An