Dự báo giá dầu: vượt 80 USD khi OPEC+ trở thành nhà điều phối nguồn cung duy nhất trên thị trường
![]() |
Giá dầu trong cả tuần giao dịch vừa qua giữ vững đà tăng, chủ yếu nhờ sự hỗ trợ của nhiều thông tin tích cực như nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu Mỹ, EU phục hồi sau mở cửa kinh tế, tiến trình đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran tạm hoãn sau bầu cử Tổng thống Iran, trữ lượng dầu thương mại Mỹ giảm mạnh (thấp hơn 20,4 triệu thùng so với mức trung bình) do khai thác không tăng trong khi các nhà máy lọc dầu tăng công suất hoạt động và cuối cùng là tín hiệu chưa rõ ràng từ phía OPEC+ về chính sách khai thác trong những tháng tới.
Trong bối cảnh nguồn cung dầu đá phiến Mỹ không tăng mạnh như dự báo, đi kèm với hoạt động khoan mới không mấy tích cực, OPEC+ nghiễm nhiên trở thành nhà điều phối nguồn cung duy nhất trên thị trường dầu thô thế giới và có thể không vội tăng sản lượng nhằm hưởng lợi giá dầu cao trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, nhiều khả năng LB Nga, Kazakhstan sẽ thúc đẩy quyết định tăng sản lượng khai thác thêm 0,5 triệu bpd từ tháng 8, và từ 1,5-2,0 triệu bpd trong quý 3 nhằm đáp ứng nhu cầu mùa vụ, cũng như duy trì giá Brent ổn định trong biên độ 70-75 USD/thùng.
Mặt khác, có 2 yếu tố chính đang đe dọa giá dầu: Thứ nhất là nguồn cung Venezuela có thể được nối lại nếu Tổng thống N. Maduro đạt được thỏa thuận với phe đối lập trong cải cách chính trị. Thứ hai là nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 đang tăng lên tại một số khu vực như châu Phi, Đông Nam Á, LB Nga, EU và Ấn Độ, nơi bắt đầu phát tán biến chủng mới Delta plus, có khả năng lây lan, tấn công tế bào phổi nhanh hơn nữa và thậm chí vô hiệu hóa kháng thể. Malaysia, thủ đô Bangkok tuyên bố lockdown 1 tháng, chính quyền thủ đô Moscow hạn chế một số hoạt động tụ tập đông người và áp đặt tỷ lệ tiêm chủng bắt buộc trên 60% nhân viên đối với các nhà tuyển dụng lao động.
Giá dầu thế giới trong tuần này sẽ biến động thất thường – phản ứng với những thông tin rò rỉ trước thềm cuộc họp OPEC+ chính thức ngày 01/07, cũng như những hạn chế xã hội mới có thể được công bố. Nếu OPEC+ quyết định giữ nguyên sản lượng, giá dầu sẽ vượt 80 USD/thùng.
Chúng tôi nhận định giá Brent sẽ giao động trong biên độ 74-79 USD/thùng.
Trong Bản tin Dự báo hôm nay chúng tôi đưa ra Biểu đồ dự báo giá dầu trong năm 2021 và 2022 để bạn đọc tham khảo. Trong đó màu đen là giá dầu Brent trong năm 2020 đến tháng 6/2021, màu đỏ thể hiện dự báo của EIA, nâu của Bank of America và xanh của Goldman Sachs.
Xuân Thắng
-
Sai sót trong dự báo về giá dầu có phải là điều bất thường?
-
Morgan Stanley hạ mạnh dự báo giá dầu, nhận định dư cung trở lại
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 26/6: Giá dầu trở lại gần mức trước xung đột
-
Giá dầu tăng thúc đẩy sản lượng của Mỹ lên mức kỷ lục mới
-
Giới phân tích: Giá dầu có thể duy trì trên 100 USD trong nhiều năm
-
Nghị định số 272/2026/NĐ-CP: Đòn bẩy thể chế để các dự án năng lượng bước vào giai đoạn tăng tốc
-
Fed: Giá dầu sẽ hạ nhiệt bất chấp nguy cơ xung đột tái diễn
-
Vì sao thông báo của OPEC không còn quan trọng với giá dầu?
-
Goldman Sachs đảo ngược dự báo về thị trường dầu
-
Giá xăng E10 RON95 giảm còn 20.000 đồng/lít

