Đoạt mạng em trai trong lúc giận vợ

17:55 | 30/11/2018

131 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thấy em trai đến bênh vợ sau cuộc cãi vã, ông Phước cầm gậy lao vào đánh tới tấp khiến nạn nhân tử vong.

Bản án ngày 29/11 của TAND Hà Tĩnh xác định, tối 24/11/2016, trong lúc cãi nhau với vợ, Trương Văn Phước (54 tuổi, trú xã Thạch Môn, TP Hà Tĩnh) đóng cửa không cho bà vào nhà.

Đoạt mạng em trai trong lúc giận vợ
Bị cáo Phước tại tòa. Ảnh: Đ.H

Do trời mưa lớn, người vợ gọi cho anh Trương Văn Cường (43 tuổi, em trai ông Phước) nhờ thuyết phục cho vào nhà để khỏi bị ướt. Lớn tiếng gọi nhưng không ai ra mở cổng, anh Cường nhảy qua hàng rào đi vào trong.

Thấy em trai, Phước phục sẵn ở sân, cầm gậy đánh tới tấp. Khi nạn nhân nằm bất động giữa sân, Phước còn tấn công thêm cho hả giận. Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng, anh Cường không qua khỏi.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà nhẫn tâm đoạt mạng người thân, tuyên phạt 12 năm tù đối với Phước về tội Giết người.

Theo VnExpress.net

Thương em bị mẹ vợ đoạ đày, anh trai gây án giết người
Thiếu phụ bị đánh chết vì tỉnh giấc khi nghe tiếng động
Tử hình kẻ đâm chết 2 hiệp sĩ ở TP.HCM
Sát hại mẹ người yêu vì sợ lộ tin nhắn kích dục

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc