Đổ nhầm nhiên liệu, xe SantaFe bốc cháy ngay cạnh cây xăng

09:24 | 13/01/2013

871 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu SantaFe đến đổ dầu Diezen nhưng nhân viên bán hàng lại bơm nhầm xăng. Trong quá trình hút nhiên liệu ra, chiếc xe bỗng nhiên bốc hỏa...

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h45 ngày 12/1, tại cửa hàng xăng dầu CTM, số 1174 Đường Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Theo chị Lê Thị Hòa (ở quận Cầy Giấy, Hà Nội), chủ nhận chiếc SantaFe, mang BKS: 29A – 454.70, vào thời điểm trên, chị lái xe ô tô đến đổ dầu tại của hàng xăng dầu CTM. Khi đến cửa hàng trên, chị Hòa có nói với nhân viên bơm 1 triệu đồng tiền dầu Diezen.

Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng đã bơm nhầm xăng A95 cho chiếc xe.

Để khắc phục sự cố trên, chiếc xe được di chuyển sang bên cạnh để hút xăng ra. Trong quá trình hút, nhân viên đã làm tràn xăng ra rãnh thoát nước gần đó. Bỗng dưng ngọn lửa bùng phát từ vị trí ngoài đường Láng, cháy lan theo rãnh nước vào thiêu rụi chiếc ô tô đang được các nhân viên hút xăng.

“Tôi thấy ngọn lửa bùng phát từ ngoài đường Láng, sau đó cháy lan theo đường rãnh nước đến vị trí của chiếc ô tô đang đỗ trong gara, tôi vội vàng hô hoán và gọi cho lực lượng cứu hỏa” chị Hòa cho biết.

Nhân viên cửa hàng cùng người dân xung quanh nhanh chóng sử dụng bình cứu hỏa mini dập lửa. Sau khoảng hơn 20 phút, đám cháy được khống chế. Chiếc xe bị thiêu cháy nhiều bộ phận.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, giải quyết vụ việc. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

 

Một số hình ảnh về vụ cháy xe:

Cửa xe bị cháy một phần.

Ghế da cũng đã bắt lửa

Nhiều bình cứu hỏa được huy động để dập tắt ngọn lửa

Cây xăng ngừng hoạt động sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra.

Mặc dù trên các cây xăng có ghi tên nhiên liệu nhưng cây xăng vẫn bị bơm nhầm.

Rãnh nước nơi ngọn lửa  bốc lên.

Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

 

Thiên Minh