"Điểm nóng" Trung Đông ngày 29/3: Tổng thống Iran tuyên bố đáp trả mạnh mẽ trước những mối đe dọa tiềm tàng
![]() |
1. Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi gọi Hormuz là "eo biển Trump". Phát biểu mới của Tổng thống Mỹ về eo biển Hormuz tiếp tục thu hút sự chú ý trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa hạ nhiệt.
2. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Tehran sẽ "đáp trả mạnh mẽ" nếu cơ sở hạ tầng và nền kinh tế của nước này bị nhắm mục tiêu.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Iran Pezeshkian đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.
3. Hãng thông tấn Tasnim ngày 28/3 đưa tin, một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi bị hư hại trong không phận Iran.
Cùng lúc đó, nhiều máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đã bị tấn công khi đang tập kết tại căn cứ ở Ả Rập Xê-út. Đáng chú ý, Iran cho biết đã nhắm mục tiêu vào một kho hệ thống chống máy bay không người lái của Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).
4. Theo dữ liệu theo dõi tàu từ LSEG và Kpler, hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng(LPG) mang tên BW Elm và BW Tyr, đang đi qua eo biển Hormuz hướng đến Ấn Độ.
Iran tuần này cho biết "các tàu không thù địch" có thể đi qua tuyến đường thủy này nếu họ phối hợp với chính quyền nước Cộng hòa Hồi giáo.
5. Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng doanh nghiệp nước này chuyển thiết bị sản xuất chip cho Iran, khẳng định thông tin trên là không chính xác.
Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh lập trường thúc đẩy đối thoại và giải quyết xung đột thông qua ngoại giao.
Mai Lâm
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 30/7: Ả Rập Xê-út trước nguy cơ bị kéo vào vòng xoáy xung đột khu vực
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 29/7: Cơ chế thu phí nào cho tàu phương Tây đi qua eo biển Hormuz?
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (20/7 - 27/7)
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 23/7: Tổng thống Mỹ phê duyệt thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Ả Rập Xê-út
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 22/7: Tín hiệu tích cực từ đề xuất của Iran
-
Ấn Độ xoay sang Mỹ để giảm phụ thuộc vào khí đốt Trung Đông
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 1/8: Iran tấn công hai tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz
-
CPC lại đóng cửa sau vụ tấn công bằng UAV
-
Phía sau việc Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel và xăng
-
Giá dầu tăng cao giúp Ả Rập Xê-út thu hẹp thâm hụt ngân sách

