Địa phương đầu tiên công bố tình trạng thiên tai do hạn hán

19:00 | 10/06/2015

978 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lượng mưa thấp, hồ chứa nước khô cạn, một số sông bị tắt dòng chảy… khiến tình trạng khô hạn ở tỉnh Ninh Thuận diễn ra nghiêm trọng.

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành quyết định công bố tình trạng thiên tai do hạn hán xảy ra từ ngày 1/1/2015 trên toàn địa bàn.

Các sông nhỏ, suối trên địa bàn tỉnh đã tắt dòng

Theo lãnh đạo tỉnh, từ vụ hè thu năm 2014 đến nay, do ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino nên lượng mưa trên địa bàn thấp, chỉ ở mức tương đương 300mm/năm, thấp hơn trung bình nhiều năm so với cùng kỳ đến 40-50%.

Tình trạng này dẫn đến lượng nước tại 20 hồ chứa trên địa bàn tỉnh chỉ còn 15/192,21 triệu m3, đạt 7,9% dung tích thiết kế. Còn các sông nhỏ, suối đang thiếu hụt nước và tắt dòng chảy.

Tỉnh Ninh Thuận dự báo, do mùa khô năm 2015 lượng mưa ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm nên tình trạng khô hạn, thiếu nước sẽ xảy ra trên diện rộng và có khả năng kéo dài tới 8/2015.

Do nắng hạn kéo dài đã làm 501 hecta cây trồng vụ đông xuân 2014 - 2015 bị mất trắng, hơn 16.000 hecta phải dừng sản xuất do thiếu nguồn nước tưới; có 903 con gia súc bị chết do thiếu thức ăn và phải di chuyển 17.600 gia súc đến khu vực chủ động nguồn thức ăn và nước uống.

Gần 42.000 nhân khẩu của 12 xã cần được cấp nước sinh hoạt, 31/47 xã chịu tác động mạnh của khô hạn.

Cây khô héo

Để ứng phó với tình trạng khô hạn trên địa bàn, tỉnh đã tập trung nhiều biện pháp như tổ chức nạo vét khơi thông các dòng chảy, hướng dẫn nông dân áp dụng những phương pháp tưới phun mưa, nhỏ giọt, giao trồng các cây chịu hạn; tổ chức đào giếng, ao hồ dự trữ nước và vận động các hộ chăn nuôi gia súc di chuyển đàn gia súc đến khu vực thuận lợi.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện 3 đợt cấp gạo khoảng1.417 tấn cho người dân vùng khó khăn, hạn hán không sản xuất được và dự kiến sẽ tiếp tục cấp phát gạo cho 18.997 hộ với 89.403 khẩu.

Vũ Huy

(Năng lượng Mới)