Di tích Hải Vân Quan “thức giấc” sau 2 năm đóng cửa trùng tu

13:46 | 02/08/2024

450 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Mới đây, di tích Hải Vân Quan (đèo Hải Vân) đã chính thức mở cửa đón du khách tham quan miễn phí sau thời gian dài tu bổ, phục hồi di tích.
Di tích Hải Vân Quan “thức giấc” sau 2 năm đóng cửa trùng tu
Di tích Hải Vân Quan đã mở cửa đón khách tham quan từ ngày 1/8.

Tháng 12/2021, di tích Hải Vân Quan được khởi dự án trùng tu do Trung tâm Bảo tồn Di tích (TTBTDT) Cố đô Huế làm chủ đầu tư. Dự án được tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng cùng đóng góp chi phí với tổng số tiền là 42 tỷ đồng. Diện tích tổng dự án trùng tu là 6.500 m2.

Di tích Hải Vân Quan “thức giấc” sau 2 năm đóng cửa trùng tu
"Thiên hạ đệ nhất hùng quan" được đóng cửa trùng tu từ ngày 19/12/2021.
Di tích Hải Vân Quan “thức giấc” sau 2 năm đóng cửa trùng tu

Cụm di tích Hải Vân Quan được xây dựng năm 1826, nơi đây được xem là “yết hầu” của Kinh đô Huế. Trong giai đoạn 1945 - 1975, nhiều hạng mục quân sự được xây dựng thêm tại đây như vọng gác, lô cốt… để trấn giữ tuyến đường huyết mạch này. Vào tháng 5/2017, di tích được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia và kiến trúc nghệ thuật và được Bộ VHTT&DL trao bằng.

Di tích Hải Vân Quan “thức giấc” sau 2 năm đóng cửa trùng tu
Hiện di tích đang được mở cửa miễn phí để đón người dân và du khách đến tham quan.

Theo đề án trùng tu, 5 lô cốt cũ được xây dựng bởi thực dân Pháp từ nhiều năm trước sẽ được tu bổ để chống xuống cấp và sẽ phục hồi các chi tiết bị sập, vỡ hư hại. Các hệ thống nhà Trú Sở, nhà Vũ Khố 3 gian sẽ được phục hồi theo dấu tích khảo cổ và ảnh tư liệu. Hệ thống chân tường và các vị trí xung yếu được gia cố bằng xi măng, bê tông. Đoạn chân móng thành hướng Tây Nam di tích được bảo tồn bằng cách làm sạch và gia cố phần chân móng. Toàn bộ quá trình trùng tu cụm di tích Hải Vân Quan được ưu tiên sử dụng lại các vật liệu cổ, còn giá trị sử dụng và hạn chế việc thay thế toàn bộ bằng vật liệu mới, đảm bảo tính lịch sử của di tích.

Di tích Hải Vân Quan “thức giấc” sau 2 năm đóng cửa trùng tu
Đông đảo du khách thích thú với diện mạo mới của di tích đặc biệt tại đèo Hải Vân.

Sau gần 2 năm “đóng cửa” để trùng tu, ngày 1/8, di tích Hải Vân Quan đã hoàn thành tu bổ và chính thức mở cửa đón du khách vào tham quan miễn phí. Đông đảo người dân và du khách đã đến tham quan và chụp hình tại di tích Hải Vân Quan.

Di tích Hải Vân Quan “thức giấc” sau 2 năm đóng cửa trùng tu
Các du khách thích thú chụp hình, ghi lại những bức ảnh kỷ niệm tại di tích Hải Vân Quan.
Di tích Hải Vân Quan “thức giấc” sau 2 năm đóng cửa trùng tu

Hải Vân Quan được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan", di tích nằm trên đỉnh đèo Hải Vân với độ cao 490m so với mặt nước biển. “Yết hầu” của Kinh đô Huế nằm tại vùng giáp giữa hai ngọn Hải Vân Sơn (phía đông) và Bà Sơn (phía tây), thuộc dãy Bạch Mã - Hải Vân. Di tích thuộc địa phận của thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).

Đà Nẵng mở đợt cao điểm kiểm tra, xử phạt các hành vi khai thác IUUĐà Nẵng mở đợt cao điểm kiểm tra, xử phạt các hành vi khai thác IUU
Động đất hơn 5 độ richter tại Kon Tum gây rung chấn nhiều tỉnh miền TrungĐộng đất hơn 5 độ richter tại Kon Tum gây rung chấn nhiều tỉnh miền Trung
Vietjet chào đón hành khách thứ 200 triệu, công bố đường bay mới Ahmedabad (Ấn Độ) - Đà NẵngVietjet chào đón hành khách thứ 200 triệu, công bố đường bay mới Ahmedabad (Ấn Độ) - Đà Nẵng
Cận cảnh Di tích quốc gia Hải Vân Quan đang trùng tuCận cảnh Di tích quốc gia Hải Vân Quan đang trùng tu
Di tích Hải Vân Quan và An Lăng sẽ mở cửa đón khách tham quan từ tháng 8/2024Di tích Hải Vân Quan và An Lăng sẽ mở cửa đón khách tham quan từ tháng 8/2024

Phúc Nguyên

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps