Dầu thô châu Phi ngày càng bị cạnh tranh gay gắt
![]() |
Theo dữ liệu tổng hợp từ các nguồn thương mại, Nigeria, Angola và Congo đang phải vật lộn để tìm người mua cho các lô hàng dầu của họ giao vào tháng 5 năm 2021. Nguyên nhân một phần là do nhu cầu yếu từ khách hàng truyền thống ở châu Á và châu Âu, phần khác do sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp.
Ở Nigeria, một nửa số dầu thô được tính bán cho tháng tới vẫn chưa tìm được người mua. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Nigeria đã bị Hoa Kỳ vượt mặt ở hầu hết các thị trường ưa thích của mình.
Đối với Angola, trong số 33 lô hàng dầu thô có sẵn, chưa đến 30% đã tìm được người mua, các thương nhân cho biết. Theo truyền thống, phần lớn nguồn cung của Angola chảy về thị trường lọc dầu Trung Quốc. Chính việc xuất khẩu trở lại đột ngột và dồi dào của Iran sang Trung Quốc là nguyên nhân khiến Angola gặp khó khăn.
Đối với Cộng hòa Congo, ba lô trong tổng số bảy lô hàng dự kiến sẽ được chuyển vào tháng tới vẫn chưa tìm được khách hàng.
Các nhà phân tích tin rằng dầu thô từ Vịnh Guinea đã gặp bất lợi do giá dầu chuyển đến châu Á ngày càng đắt hơn so với các nhà xuất khẩu khác.
Nh.Thạch
AFP
-
ĐBQH Nguyễn Thị Thanh Bình: Hoàn thiện khung pháp lý để mở đường phát triển năng lượng ngoài khơi
-
Tiếp tục xây dựng các phương án hỗ trợ bình ổn thị trường xăng dầu
-
Hydrogen sẽ được ứng dụng ở đâu và Việt Nam cần chuẩn bị gì?
-
Triển khai JETP: Hoàn thiện thể chế, tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo
-
Thị trường dầu chưa tìm được điểm cân bằng

