Dầu Iran trở lại thị trường: Ảo tưởng?
![]() |
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm Chủ nhật cho biết Hoa Kỳ vẫn chưa nhận thấy bất kỳ cam kết thực sự nào từ Iran về việc làm bất cứ điều gì cần thiết để tuân thủ thỏa thuận hạt nhân và do đó cho phép dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuyên bố này dội một gáo nước lạnh vào viễn cảnh nguồn cung dầu Iran quay trở lại thị trường.
Một vài ngày trước đó, một quan chức của Liên minh châu Âu đã nói rằng khả năng ký kết một thỏa thuận hạt nhân Iran là rất cao. Điều này đã khiến giá dầu thô giảm 3%, do các nhà đầu tư lo ngại tình trạng dư thừa tiếp tục diễn ra.
Thứ hai tuần này, thông cáo truyền thông của lãnh đạo ngoại giao Mỹ đã làm dầu tăng giá lên 3,9%, với dầu Brent đóng cửa ở mức 68,60 USD/thùng và WTI ở mức 66,13 USD/thùng.
Ngẫu nhiên, các thương nhân đã mua dầu thô do nhu cầu tăng lên thúc đẩy bởi các chiến dịch tiêm chủng mới, điều này tạo ra sự lạc quan về khả năng thị trường cuối cùng sẽ hấp thụ dầu Iran. Số ca tử vong do coronavirus ở Ấn Độ giảm cũng đã đẩy giá mỗi thùng dầu lên cao.
Các khu vực của châu Âu và Hoa Kỳ đang có ít ca nhiễm Covid-19 và tử vong hơn, khiến các chính phủ phải nới lỏng các hạn chế. Trong trường hợp này, nhu cầu dầu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tuần tới.
Nh.Thạch
AFP
-
Iran dọa đáp trả vụ tấn công của Ukraine trên biển Caspi
-
Ông Trump đe dọa Iran sau vụ tấn công tàu chở dầu của lực lượng Houthi
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 24/7: Ông Trump cảnh báo Iran về "hình phạt quân sự nặng nề"
-
Mỹ: Trung Quốc giảm mạnh lượng dầu nhập khẩu từ Iran
-
Tổng thống Mỹ "dọa" tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có các hành động nguy hiểm
-
Ả Rập Xê-út cân nhắc tăng giá dầu sang châu Á
-
Miền Nam tiết kiệm gần 4,3 tỷ kWh điện, giảm áp lực mùa cao điểm
-
Chiến lược năng lượng Mỹ bị chi phối bởi lợi nhuận ngắn hạn?
-
Trao quyền định giá cho doanh nghiệp: Thị trường xăng dầu sẽ thay đổi ra sao?
-
Khai mở kinh tế biển để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

