Đập ngăn nước bị rò rỉ có an toàn?
![]() |
| Một góc hồ Thanh Long. |
Công trình đập chắn nước hồ Thanh Long trên đỉnh núi Cấm được xây dựng từ năm 2011. Đến năm 2015, đập ngăn được hoàn thành và đang đưa vào giai đoạn nghiệm thu với tổng số vốn 45 tỷ đồng. Hồ Thanh Long được tích nước để thử nghiệm và sau đó mới đưa vào sử dụng.
Hai tuần qua, người dân phát hiện sự việc rò rỉ nước ở đập chặn nước nên hoảng hốt trình báo lên cơ quan chức năng. Sau đó, chính quyền địa phương có đến để khảo sát mức độ nhưng vẫn xác định an toàn.
Ông Lữ Cấm Khường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh An Giang xác nhận, UBND tỉnh An Giang cũng đã chỉ đạo cho các Sở, ban ngành khắc phục triệt để sự cố.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn chưa phát hiện được sự việc bất thường xung quanh đập ngăn nước hồ Thanh Long. Một lãnh đạo UBND tỉnh An Giang khẳng định: “Chúng tôi vẫn đang theo dõi chặt chẽ những hiện tượng liên quan đến con đập này”.
Công trình trên do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang làm chủ đầu tư và bằng nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ. Đập chắn nước hồ Thanh Long do Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển tỉnh An Giang thiết kế. Đập có chiều cao 18 m, dài 170 m và chắn ngang đầu con suối để giữ lượng nước trong lòng hồ.
Hồ có khối lượng chứa khoảng 255 ngàn m3 nước và ở độ cao hơn 400 m so với mực nước biển. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hưng Lợi có trách nhiệm giám sát và Công ty cổ phần Xây dựng Đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương có trách nhiệm thi công.
Thi Thơ
Năng lượng Mới
-
Những tư liệu ảnh quý về Chiến thắng Điện Biên Phủ
-
Việt Nam - Cuba: Tình hữu nghị vượt qua mọi thử thách của thời gian
-
Chính phủ mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên toàn quốc
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ
