Đảm bảo công bằng khi chuyển dịch các nguồn năng lượng tại Việt Nam

15:44 | 18/09/2018

603 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 18/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Friedrich Ebert Stiftung Việt Nam (FES Việt Nam) và Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế “Thúc đẩy hợp tác, đảm bảo chuyển dịch năng lượng công bằng”.

Phát triển các dạng năng lượng sạch và giảm các nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường là một xu hướng không thể đảo ngược trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhưng làm thế nào để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và những cộng đồng có liên quan khi đẩy mạnh chuyển dịch trong lĩnh vực năng lượng, từ năng lượng hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo (sinh khối, gió, mặt trời...) để sự chuyển dịch đó diễn ra công bằng và không gây ra những bất ổn xã hội vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng mức.

dam bao cong bang xa hoi khi chuyen dich cac nguon nang luong tai viet nam
Bà Ngụy Thị Khanh, giám đốc GreenID điều hành Hội thảo.

Khái niệm “Chuyển dịch năng lượng công bằng” không còn xa lạ ở châu Âu và Bắc Mỹ nhưng vẫn là vấn đề tương đối mới ở châu Á. Chuyển dịch công bằng không chỉ đề cập đến tác động môi trường, mà còn bao gồm cả các thay đổi về kinh tế và xã hội cần thiết nhằm thúc đẩy sự dịch chuyển năng lượng trên phạm vi toàn cầu, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đặt ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, hội thảo quốc tế: “Thúc đẩy hợp tác, đảm bảo chuyển dịch năng lượng công bằng” đã tập trung nghiên cứu chỉ ra những ảnh hưởng về khía cạnh chính trị- xã hội mà quá trình chuyển dịch năng lượng này mang lại.

dam bao cong bang xa hoi khi chuyen dich cac nguon nang luong tai viet nam
Bà Yvonne Blos, Giám đốc dự án Khí hậu - FES Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Đặc biệt, FES Vietnam và GreenID đang phối hợp thực hiện một nghiên cứu về cách thức để đạt được sự chuyển dịch công bằng trong ngành năng lượng ở Việt Nam. Để hỗ trợ quá trình nghiên cứu, hai hội thảo đã được tổ chức với sự hợp tác của các chuyên gia quốc tế đến từ tổ chức môi trường Sierra Club và Đại học UC Berkeley của Mỹ. Dự thảo đầu tiên của báo cáo, bao gồm những vấn đề chưa bao giờ được công bố ở Việt Nam như đánh giá về số lượng và chất lượng việc làm khi chuyển dịch năng lượng diễn ra, được các chuyên gia trình bày tại hội thảo quốc tế lần này.

Với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong khu vực và quốc tế về chủ đề chuyển dịch công bằng, như giới học giả, công đoàn và các nhà hoạch định chính sách, hội thảo quốc tế đi sâu phân tích về thực trạng của quá trình chuyển dịch công bằng ở châu Á và các khu vực khác trên thế giới, đồng thời chia sẻ kết quả của một nghiên cứu chung giữa tổ chức Bánh mì cho Thế giới và FES về việc chuyển dịch công bằng ở khu vực nam bán cầu.

dam bao cong bang xa hoi khi chuyen dich cac nguon nang luong tai viet nam
Đại biểu đến từ Bộ Khoa học Công nghệ tham gia phản biện.

Nghiên cứu của GreenID đã bước đầu giải đáp một số vần đề như: Tiêu chí cho việc chuyển dịch năng lượng công bằng theo quan điểm chính trị xã hội; Làm thế nào để các tổ chức công đoàn và các tổ chức xã hội đóng góp vào sự chuyển dịch công bằng trong lĩnh vực năng lượng; Các cơ hội và thách thức liên quan đến việc chuyển dịch năng lượng công bằng.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Yvonne Blos, Giám đốc dự án Khí hậu và Năng lượng, FES Vietnam, cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra ý tưởng về một sự chuyển dịch công bằng theo hướng toàn diện hơn nhằm hình thành nên một nền kinh tế của ngày mai mang tính bền vững hơn và nhân văn hơn”.

dam bao cong bang xa hoi khi chuyen dich cac nguon nang luong tai viet nam
Các nhà khoa học quốc tế thảo luận bên lề hội thảo về vấn đề chuyển dịch năng lượng.

Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh được Chính phủ phê duyệt ngày 18/3/2016, công suất nhiệt điện than vào năm 2030 đã giảm xuống 55.300 MW, chiếm khoảng 42,6% cơ cấu nguồn điện. Nghiên cứu “Các kịch bản phát triển nguồn điện tại Việt Nam” do GreenID thực hiện chỉ ra rằng nếu xem xét chi phí ngoại biên và ưu tiên sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam có cơ hội giảm tỷ trọng nhiệt điện than xuống khoảng 24,4%, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên khoảng 30%, đồng thời điện khí cũng sẽ có vai trò lớn hơn chiếm khoảng 22,8%.

Thông tin và dữ liệu công khai về tình hình việc làm hiện tại trong ngành năng lượng khá ít ỏi và không được phân định rõ ràng. Ước tính năm 2015 có khoảng 140.000 công nhân làm việc trong ngành khai thác than và 120.000 công nhân làm việc trong ngành điện. Số lượng công việc trực tiếp trong ngành khai thác than sẽ không tăng đáng kể vì các nhà máy điện trong tương lai sẽ nhập khẩu than là chủ yếu.

dam bao cong bang xa hoi khi chuyen dich cac nguon nang luong tai viet nam
Đại diện FES và Tổ chức Bread for the World trình bày tham luận tại Hội thảo.

Một nghiên cứu mô hình ước tính rằng kịch bản phát triển thông thường trong QHĐ7 (Quy hoạch Phát triển Điện lực trước khi được điều chỉnh vào năm 2016) sẽ tạo ra 6,6 triệu năm việc làm từ năm 2015 cho đến năm 2050. Nghiên cứu đưa ra hai kịch bản thay thế: Kịch bản Năng lượng Bền vững (SES) tạo ra 8,6 triệu năm việc làm, và kịch bản Năng lượng Bền vững Tối ưu (ASES) tạo ra 11,6 triệu năm việc làm. Những kịch bản thay thế này giả định các biện pháp hiệu quả năng lượng được áp dụng và năng lượng mặt trời, sinh khối và gió phát triển mạnh.

Theo nghiên cứu “Hướng tới chuyển dịch cơ cấu năng lượng đảm bảo công bằng xã hội tại Việt Nam” do FES chủ trì thực hiện tháng 11/2017, kinh nghiệm quốc tế cho thấy khi năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu năng lượng thì việc làm được tạo ra cũng nhiều hơn. Trong khi tỷ lệ nữ công nhân vẫn còn thấp, tỷ lệ phụ nữ làm việc trong các ngành liên quan đến năng lượng tái tạo lại cao hơn so với trong ngành sản xuất năng lượng truyền thống. Việc làm trong ngành năng lượng tái tạo thường “sạch và xanh” và đòi hỏi kỹ năng cao hơn so với ngành khai thác và vận chuyển than.

dam bao cong bang xa hoi khi chuyen dich cac nguon nang luong tai viet nam
Toàn cảnh Hội thảo quốc tế "Thúc đẩy hợp tác, đảm bảo chuyển dịch năng lượng công bằng".

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu quốc tế đến từ Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan… đều bày tỏ quan điểm của mình về quá trình chuyển dịch năng lượng trên thế giới và khu vực, cống hiến một số kinh nghiệm quý báu giúp cho quá trình chuyển dịch năng lượng diễn ra công bằng và phù hợp với đặc thù của Việt Nam.

Một số chuyên gia đã thẳng thắn tỏ ra tiếc nuối khi Hội thảo không có sự tham dự của đại diện các cơ quan Chính phủ bởi các nghiên cứu về dịch chuyển năng lượng được đánh giá rất có giá trị tham khảo khi hoạch định nguồn năng lượng quốc gia trong tương lai cũng như giảm thiểu tác hại đến môi trường trong nhiều năm tới.

Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES): Viện được thành lập vào năm 1925 và là quỹ chính trị lâu đời nhất của Đức. Đây là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, trung thành với các tư tưởng dân chủ xã hội. Viện Friedrich-Ebert-Stiftung có văn phòng đại diện tại hơn 100 quốc gia ở châu Phi, châu Á, Trung Đông, châu Mỹ Latinh, châu Âu và Bắc Mỹ. FES mở văn phòng đại diện ở Việt nam tại Hà Nội vào năm 1990.

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID): Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) là một tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) thành lập năm 2011.

dam bao cong bang xa hoi khi chuyen dich cac nguon nang luong tai viet nam PTTEP tổ chức Tuần lễ Quản trị tri thức 2018
dam bao cong bang xa hoi khi chuyen dich cac nguon nang luong tai viet nam Mở rộng hợp tác với WEF trong lĩnh vực năng lượng mới
dam bao cong bang xa hoi khi chuyen dich cac nguon nang luong tai viet nam Hơn 180 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế về năng lượng tái tạo 2018
dam bao cong bang xa hoi khi chuyen dich cac nguon nang luong tai viet nam California cam kết 100% sử dụng “điện sạch" vào năm 2045
dam bao cong bang xa hoi khi chuyen dich cac nguon nang luong tai viet nam Việt Nam đang có nhu cầu đầu tư về năng lượng, dầu khí
dam bao cong bang xa hoi khi chuyen dich cac nguon nang luong tai viet nam EPV2018 đón đầu sự phát triển của năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Bùi Công