California cam kết 100% sử dụng “điện sạch" vào năm 2045
![]() |
| Mạng lưới điện ở California |
"Với luật này, California đang đi đúng hướng để đáp ứng các mục tiêu của thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu và thậm chí còn vượt xa hơn nữa. Điều đó sẽ không dễ dàng, không có được ngay lập tức, nhưng phải được thực hiện", Thống đốc Brown nói trước khi ký phê chuẩn văn bản luật.
Trước California, cho đến nay ở Mỹ, chỉ có quần đảo Hawaii trực tiếp bị đe dọa bởi nước biển dâng gây ra do biến đổi khí hậu là đã áp dụng một chính sách năng lượng tương tự.
Ở cấp liên bang, vào năm ngoái, chính quyền Tổng thống Cộng hòa Donald Trump đã chính thức rút khỏi Hiệp định Paris được ký kết vào năm 2016 bởi người tiền nhiệm Barack Obama.
Nhưng dưới sự lãnh đạo của ông Jerry Brown, bang California cùng 16 tiểu bang khác vẫn tiếp tục công cuộc chống lại sự biến đổi khí hậu.
Luật mới được quốc hội bang California thông qua quy định rằng, vào năm 2045, tất cả điện trên mạng lưới của bang có "mức thải khí carbon bằng 0".
Bên cạnh đó, 50% sản lượng điện của bang này sẽ phải đến từ các nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt...) vào năm 2025 và 60% vào năm 2030.
Phần còn lại của sản lượng năng lượng có thể được cung cấp bởi các nguồn khác, miễn là không thải khí nhà kính vào khí quyển (các nhà máy hạt nhân, nhà máy điện chạy bằng khí có trang bị hệ thống thu hồi CO2...).
Theo các chuyên gia, năng lượng mặt trời và gió chiếm 8% sản lượng điện ở Hoa Kỳ, nhưng ở California là gần 20%.
"California sẽ luôn đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, không phụ thuộc vào chủ nhân Nhà Trắng", Thượng nghị sĩ Kevin de Leon, người khởi xướng đạo luật mới của bang California cho biết.
"Ngoài việc bảo vệ môi trường, luật này cũng sẽ thúc đẩy nền kinh tế của California và tạo ra hàng chục nghìn việc làm”, ông Leon nói thêm.
Sản xuất điện hiện chiếm 16% lượng phát thải khí nhà kính của California.
G.K
AFP
-
Hoán cải xe xăng sang xe điện: Một ý tưởng hay, nhưng…
-
Hợp tác xây dựng mô hình Trung tâm công nghệ cao điện gió ngoài khơi
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Vì sao các cường quốc vẫn khó thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Giá xăng vượt 20.000 đồng/lít, tăng mạnh cùng các mặt hàng dầu
-
Vì sao giá khí đốt của Mỹ giảm?
-
VPI dự báo giá xăng dầu đảo chiều tăng mạnh 5,2-7,8% trong kỳ điều hành ngày 30/10
-
Cần thiết lập, vận hành thí điểm Sàn giao dịch tín chỉ carbon
-
Thị trường dầu mỏ giữa vòng xoáy cung - cầu và địa chính trị


