Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam: Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức
Đại hội dự kiến có sự tham dự của 489 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Trong số đại biểu chính thức, có 233 đại biểu có học vị tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, chiếm 47,65%; 94 đại biểu có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, chiếm 19,22%; 90 đại biểu nữ, chiếm 18,40%.
![]() |
| Toàn cảnh buổi gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí về thông tin Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam. |
Đại hội lần thứ IX là dấu mốc quan trọng trong hơn 40 năm xây dựng và phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam; là dịp tổng kết, đánh giá kết quả nhiệm kỳ VIII, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Liên hiệp Hội Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Phát huy thế mạnh tư vấn, phản biện và nghiên cứu khoa học
Được thành lập năm 1983, đến nay Liên hiệp Hội Việt Nam đã trải qua 8 kỳ Đại hội. Qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, tổ chức ngày càng mở rộng, trở thành cầu nối giữa đội ngũ trí thức với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời tích cực tham gia tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển cộng đồng.
Trong nhiệm kỳ VIII (2020-2026), tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục có những bước phát triển. Tính đến hết năm 2025, hệ thống có 34 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố; 92 hội ngành toàn quốc và 575 tổ chức khoa học và công nghệ.
![]() |
| PGS. TS. Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. |
Một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ là hoạt động tư vấn, phản biện tiếp tục phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức trong hệ thống. Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia góp ý xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật; đóng góp ý kiến đối với nhiều dự thảo văn kiện, dự án luật, chương trình, đề án và dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng với đó, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ ngày càng gắn với thực tiễn. Từ năm 2020 đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam ở Trung ương và địa phương mỗi năm triển khai hàng trăm đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp độ. Nhiều kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng, góp phần đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.
Hoạt động phổ biến kiến thức cũng được triển khai thường xuyên, góp phần đưa tri thức khoa học và công nghệ đến cộng đồng, phục vụ xây dựng nông thôn mới, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo và phát triển cộng đồng. Công tác tôn vinh trí thức, khuyến khích sáng tạo khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế tiếp tục được chú trọng.
Hướng tới hệ sinh thái trí thức trong kỷ nguyên số
Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp Hội Việt Nam xác định yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức, phương thức tập hợp trí thức và hoạt động chuyên môn. Trong đó, trọng tâm là đổi mới phương thức vận động, thu hút và phát huy đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ, trí thức doanh nhân và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.
![]() |
| Các đại biểu ghi nhận và trả lời câu hỏi phỏng vấn về Đại hội. |
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được định hướng chuyển từ “bị động” sang “chủ động” phát hiện các vấn đề thực tiễn; tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn, các mô hình thực chứng nhằm cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách. Liên hiệp Hội Việt Nam cũng định hướng tăng cường các diễn đàn đối thoại chính sách, kết nối chuyên gia giữa Trung ương và địa phương.
Chuyển đổi số toàn diện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới. Liên hiệp Hội Việt Nam dự kiến xây dựng hệ sinh thái “VUSTA Digital” với nền tảng định danh VUSTA ID, Kho tri thức số Knowledge Hub ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng tư vấn E-Consultancy và hệ thống văn phòng điện tử e-Office. Hoạt động phổ biến kiến thức cũng sẽ được đổi mới theo hướng “bình dân học vụ số”, tăng cường ứng dụng podcast, video ngắn và AI để đưa kiến thức khoa học, công nghệ đến gần hơn với người dân.
Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam đặt mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng mạng lưới “VUSTA Global” nhằm kết nối đội ngũ trí thức toàn cầu và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới giải quyết các bài toán công nghệ mũi nhọn như AI, bán dẫn và các công nghệ mới.
Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Đại hội IX được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới, nâng cao năng lực tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, biến tri thức thành nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Hằng Nga
-
Phát huy vai trò báo chí trong tập hợp và xây dựng đội ngũ trí thức KH&CN
-
VUSTA và BAST thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ trong khuôn khổ AFEO Midterm 2025
-
Vinh danh 20 kỹ sư tiêu biểu tại Hội nghị AFEO năm 2025
-
[VIDEO] Thành phố thông minh - Xu hướng tất yếu của các nước ASEAN
-
[VIDEO] Kết nối trí tuệ kỹ sư ASEAN vì tương lai xanh
-
Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam: Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức
-
Mở rộng cánh cửa hội nhập quốc tế cho thị trường carbon Việt Nam
-
Gỡ nút thắt vốn, khơi thông nguồn lực cho các dự án tiết kiệm năng lượng
-
Sửa Luật Đất đai 2024: Gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển
-
Nhà đầu tư mong muốn một hành lang pháp lý đồng bộ




