Chuyên gia Nga nói tiêm kích Su-57 ưu việt hơn đối thủ F-22 Mỹ
![]() |
Hai tiêm kích Su-57 của Nga. Ảnh: TASS. |
"F-22 ban đầu được phát triển như một tiêm kích chiếm ưu thế trên không và chỉ mang theo vũ khí không đối không. Người Mỹ sau đó nhận ra sai lầm và cố gắng lắp thêm vũ khí đối đất vào các khoang của nó. Tuy nhiên, thiết kế khoang vũ khí của F-22 không cho phép nó mang theo số lượng tên lửa lớn hơn", Defene Blog ngày 11/11 dẫn nhận định của Mikhail Strelets, giám đốc Phòng Thiết kế của tập đoàn sản xuất máy bay Sukhoi.
Strelets khẳng định chiến đấu cơ tàng hình Su-57 do Sukhoi sản xuất không những sở hữu đầy đủ các tính năng của F-22 và F-35 Mỹ, mà thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với hai dòng tiêm kích này.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng nhận định của Strelets chỉ là phiến diện, bởi F-22 không chỉ có khả năng chiếm ưu thế trên không mà còn có thể tấn công mặt đất và tác chiến điện tử.
Khi thực hiện nhiệm vụ yểm trợ mặt đất, một chiếc F-22 có thể mang theo hai quả bom dẫn đường GPS GBU-32 JDAM , 8 bom lượn đường kính nhỏ GBU-39 SDB II cùng hai tên lửa AIM-120 và hai tên lửa AIM-9 ở khoang vũ khí trong thân. Ngoài ra, F-22 cũng có thể hy sinh khả năng tàng hình để lắp thêm hơn hai tấn vũ khí ở hai giá treo dưới cánh.
Theo nhiều nguồn tin, tiêm kích F-22 đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên vào năm 2014 khi không kích một tòa nhà của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.
Theo VnExpress.net
"Bóng ma bầu trời" Su-57 phô diễn kỹ năng bay cực thấp | |
Khoảnh khắc "chim sắt" Su-57 áp sát thiện nghệ máy bay An-12 | |
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-57 nếu Mỹ không giao F-35 |
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước