Chủ tịch tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga Lukoïl từ chức
![]() |
"Chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị của Lukoil, V. Alekperov, đã thông báo quyết định từ chức của mình", theo một thông cáo báo chí từ Lukoïl, công ty lớn thứ hai trong lĩnh vực dầu mỏ của Nga, cũng được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London.
Lukoil, một công ty tư nhân, vào đầu tháng 3, đã kêu gọi chính quyền Nga sớm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, trong khi phương Tây đang gia tăng các biện pháp trừng phạt để nhanh chóng ngăn chặn cuộc chiến của Nga. Với tài sản 10,5 tỷ USD, ông Alekperov, 71 tuổi, là người giàu thứ 10 của nước Nga, theo xếp hạng của tạp chí Forbes ấn bản tiếng Nga.
Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng của Nga, trong khi Liên minh châu Âu, phụ thuộc nhiều hơn vào hydrocacbon của Nga, đang xem xét việc này. Nhiều nhà tài phiệt và quan chức cấp cao của Nga đã bị phương Tây trừng phạt, và tài sản của họ bị đóng băng, nhưng ông Alekperov là lãnh đạo đầu tiên của một tập đoàn cấp này trong lĩnh vực hydrocacbon từ chức.
Các lệnh trừng phạt đối với một tỷ phú khác, Roman Abramovich, khiến ông phải rao bán câu lạc bộ Chelsea, được ông mua vào năm 2003.
Nh.Thạch
AFP
-
Mạng lưới nước ngoài của Lukoil bị ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt
-
Lukoil chấp nhận bán tài sản cho một công ty giao dịch
-
Lukoil sẽ thoái vốn khỏi các tài sản nước ngoài
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Vì sao các cường quốc vẫn khó thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch?
-
Canada hóa giải căng thẳng thuế quan với ông Trump như thế nào?
-
Các Big Oil phương Tây hưởng lợi gì từ đòn trừng phạt nhằm vào Nga?
-
Đòn trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga có thực sự hiệu quả?
-
Ông Trump dự tính gì trong cuộc gặp người đồng cấp Tập Cận Bình?
-
Chiến thuật dầu mỏ của ông Trump với Ấn Độ và Nga là gì?







