Lukoil dự báo giá dầu đạt 380 USD/thùng vào năm 2050

11:34 | 20/12/2021

1,112 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hãng khai thác dầu Lukoil của Nga cho biết giá dầu sẽ vượt quá 100 USD/thùng trong cả ba kịch bản cho sự phát triển năng lượng toàn cầu đến năm 2050, với lạm phát và giá carbon có khả năng đưa dầu lên 380 USD/thùng vào năm 2050.
Lukoil

Kịch bản "Chuyển đổi" của hãng khai thác lớn thứ hai của Nga đứng sau Rosneft giả định rằng, việc loại bỏ dầu và khí đốt một cách tích cực và phát triển năng lượng tái tạo nhanh chóng và hiệu quả nhất. Trong kịch bản này, trọng tâm của thế giới là các mục tiêu về khí hậu, các nền kinh tế hàng đầu đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2050, năng lượng và công nghiệp toàn cầu đang trải qua một sự chuyển đổi căn bản.

Lukoil cho biết: "Lạm phát có thể làm giảm khả năng tiếp cận năng lượng của người tiêu dùng vào năm 2050, lưu ý rằng trong kịch bản Chuyển đổi, dầu có thể đạt 380 USD/thùng vào năm 2050".

Hai kịch bản khác mà Lukoil thảo luận trong báo cáo "Viễn cảnh Năng lượng Toàn cầu đến năm 2050" là Kịch bản phát triển với chính sách năng lượng quốc tế hiện tại và các chương trình quốc gia, xem xét các khả năng công nghệ hiện có và Kịch bản Cân bằng giả định sự cân bằng giữa việc đạt được các mục tiêu khí hậu và phát triển kinh tế.

Ngay cả trong kịch bản ít khắc nghiệt nhất về khí hậu, giá dầu sẽ vượt 100 USD vào năm 2050, ở mức 128 USD/thùng, theo dự đoán của Lukoil. Trong kịch bản Cân bằng, giá dầu vào năm 2050 dự kiến ​​ở mức gần 200 đô la - 197 USD/thùng, với lạm phát chiếm phần lớn nguyên nhân dẫn đến giá cao hơn.

Lukoil cho biết, việc không đầu tư có thể dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung ổn định trên thị trường và gia tăng sự biến động giá cả.

"Rõ ràng là các dự báo được đưa ra vào đầu đại dịch nhấn mạnh rằng thế giới đã vượt qua đỉnh tiêu thụ dầu vào năm 2019, đã được chứng minh là sai. Ngược lại, chúng tôi có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng toàn cầu do nhiều năm không đầu tư vào ngành vì những cú sốc về giá cả và tham vọng ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch càng sớm càng tốt", Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Lukoil, Vagit Alekperov cho hay.

Alekperov là nhà điều hành ngành dầu mỏ mới nhất cảnh báo về sự biến động gia tăng và giá dầu cao hơn do không đủ đầu tư vào nguồn cung mới để bù đắp sản lượng sụt giảm từ các mỏ dầu đang chín muồi.

Bình An