Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, động viên nhân dân Quảng Ninh khắc phục thiên tai

11:36 | 05/08/2015

2,146 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong chuyến thăm và động viên nhân dân tỉnh Quảng Ninh khắc phục hậu quả thiên tai, chiều 4/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lụt tại Công ty CP Than Mông Dương và thăm hỏi, động viên các hộ dân khu 4, phường Mông Dương hiện đang tạm trú tại Trạm y tế phường do ảnh hưởng của mưa lụt.

Đợt mưa lụt lịch sử cuối tháng 7, đầu tháng 8 đã gây hậu quả nghiêm trọng cho ngành Than, hầu hết các đơn vị sản xuất tại khu vực TP Cẩm Phả đều đã ngưng trệ sản xuất trong nhiều ngày qua. Trong đó thiệt hại nặng nề nhất là Công ty CP Than Mông Dương. Toàn bộ công trình đường lò, thiết bị cơ điện vận tải, nguyên nhiên liệu từ mức -250 trở lên, mức -97,5 bị ngập cục bộ một số vị trí.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, động viên nhân dân Quảng Ninh khắc phục thiên tai
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nghe lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản báo cáo công tác xử lý sự cố mỏ Mông Dương.

Hiện nay, Công ty dừng toàn bộ hoạt động sản xuất để tập trung khắc phục sự cố. Do lượng nước đổ vào lò tiếp tục tăng, cùng với sự hỗ trợ của Tập đoàn, Công ty đang tăng cường lắp đặt bổ sung các thiết bị bơm tại các khu vực đường lò ngay khi tiếp cận được nhằm đẩy nhanh tiến độ bơm thoát nước. Mục tiêu đặt ra, quyết tâm bằng mọi giá kiểm soát được mực nước ở mức -97,5m. Dự kiến kế hoạch xử lý sự cố hết tháng 11/2015.

Cũng do mưa lũ nên bãi thải Đông Cao Sơn (phường Mông Dương) bị tràn bùn thải xuống khu dân cư phía dưới đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân phường Mông Dương. TP Cẩm Phả đã phải thực hiện di dời nhân dân, trong đó có 94 hộ dân ở khu 4, phường Mông Dương buộc phải di dời hẳn do nằm trong khu vực quá nguy hiểm. Hiện TP Cẩm Phả đang sửa chữa một khu tập thể trên địa bàn để cho 94 hộ dân tạm cư và triển khai xây dựng khu ở mới cho các hộ dân này, phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành.

Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lụt tại Công ty CP Than Mông Dương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương sự quyết tâm rất cao của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản, sự hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh, sự nỗ lực của các đơn vị trong toàn Tập đoàn để cứu than Mông Dương, khắc phục hậu quả khôi phục sản xuất..

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, động viên nhân dân Quảng Ninh khắc phục thiên tai
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, động viên nhân dân Quảng Ninh khắc phục thiên tai
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, động viên nhân dân khu 4 phường Mông Dương và công nhân Công ty CP Than Mông Dương (TP Cẩm Phả)

Chủ tịch nước yêu cầu, các bộ, ngành trung ương và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục hỗ trợ tối đa cho ngành Than và Công ty CP Than Mông Dương khắc phục hậu quả mưa lũ sớm ổn định sản xuất trở lại. Cùng với đó, tiếp tục có các giải pháp để giữ ổn định đời sống công nhân.

Để công nhân không bị gián đoạn việc làm, ảnh hưởng đến đời sống gia đình, Chủ tịch nước yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản nghiên cứu luân chuyển việc cho công nhân Công ty CP Than Mông Dương sang các đơn vị khác trong Tập đoàn trong thời gian chờ khắc phục hậu quả mưa lũ. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có giải pháp hỗ trợ ngành Than đảm bảo ổn định đời sống công nhân.

Thăm nhân dân khu 4, phường Mông Dương hiện đang tạm trú tại Trạm y tế phường do nhà ở bị ngập lụt trong bùn thải, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ với những khó khăn của bà con và động viên bà con yên tâm ở nơi tạm cư, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng nhà nơi ở mới cho bà con. Chủ tịch nước cũng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ tốt nhất cho 94 hộ dân này và các hộ dân khác bị ảnh hưởng do mưa lụt tại phường Mông Dương.

Chiều cùng ngày Chủ tịch nước đã kết thúc chuyến thăm và động viên cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong khắc phục hậu quả thiên tai.

TKV thiệt hại lên đến 1.200 tỷ đồng TKV thiệt hại lên đến 1.200 tỷ đồng
TKV tập trung TKV tập trung "cứu" mỏ than Mông Dương
TKV chủ động ứng cứu, phòng chống mưa lũ TKV chủ động ứng cứu, phòng chống mưa lũ

Báo Quảng Ninh

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps