Chu Long Tiên: Cây sáng kiến của Tuyển than Cửa Ông

07:00 | 05/07/2018

288 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Là tổ trưởng sản xuất Tổ sửa chữa cơ (phân xưởng Kho bến 1, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV), anh Chu Long Tiên luôn tâm niệm phải chịu khó suy nghĩ tìm tòi, đặt câu hỏi để làm sao có được giải pháp mang lại hiệu quả nhất.

Học nghề sửa chữa ôtô, cuối năm 1999, anh Tiên bắt đầu vào làm việc tại Công ty Tuyển than Cửa Ông. Đến nay, anh đã gắn bó với công ty gần 20 năm. 1-2 năm đầu khi vào làm việc tại công ty, với nền tảng kiến thức có được trong thời gian đi học, anh luôn tập trung quan sát để rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình cũng như học hỏi từ đồng nghiệp, những người đi trước. Từ đó, anh nghĩ cần có những cải tiến kỹ thuật trong công việc của mình. Những sáng kiến của anh đều hướng đến mục tiêu các thiết bị dễ sửa chữa hơn, giảm nhân công, hợp lý hóa sản xuất, mang lại lợi nhuận cho công ty.

chu long tien cay sang kien cua tuyen than cua ong
Anh Chu Long Tiên đang sửa chữa thiết bị vận chuyển than.

Trước khi đề xuất với lãnh đạo những sáng kiến của mình, anh đều tham khảo ý kiến của anh em đồng nghiệp, tiếp thu đóng góp của nhiều người để ý tưởng của mình được hoàn thiện hơn. Sau khi được lãnh đạo đồng ý, phê duyệt, anh lại cùng những anh em trong tổ bắt tay cùng biến ý tưởng thành thực tế. Trong quá trình cải tiến kỹ thuật, anh Tiên dùng chính những nguyên liệu có sẵn trong công ty, nhờ đó tiết kiệm một số tiền đáng kể cho công ty.

Khi được hỏi về “bí quyết” có được nhiều sáng kiến như vậy, anh Tiên chia sẻ: “Để có những sáng kiến mang lại hiệu quả, điều quan trọng nhất là phải luôn luôn nhiệt huyết trong công việc, cũng như luôn chịu khó suy nghĩ tìm tòi, đặt câu hỏi để làm sao có được giải pháp mang lại hiệu quả nhất”.

Đến nay, anh Tiên đã có rất nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả cao: Năm 2012, anh có sáng kiến “Hợp lý hóa gia công chế tạo hệ thống phanh cơ nâng hạ cầu PT7T thay cho hệ thống phanh điện”, giá trị làm lợi 278 triệu đồng; sáng kiến “Cải tiến giá puly hướng cáp các ngoạm cơ Tam bạc”, giá trị làm lợi 27 triệu đồng. Năm 2014, anh có sáng kiến “Cải tiến tăng chiều dày côn sắt cầu trục”, giá trị làm lợi hơn 24 triệu đồng. Năm 2015, với sáng kiến “Cải tiến trục ga lê ca bin đường dưới lỗ f75”, anh đã làm lợi cho công ty 70 triệu đồng. Năm 2017, anh có sáng kiến “Hợp lý hóa, dùng dây kẽm để khâu lại bạt cũ rách, dùng tà vẹt cũ để đè, giữ bạt trong kho than 19 và kho 30”, mang lại giá trị làm lợi 300 triệu đồng.

Với hàng loạt những sáng kiến có giá trị cũng như những đóng góp khác trong công việc, anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở liên tục nhiều năm liền, từ 2010 đến 2017; Chiến sĩ thi đua TKV năm 2009-2011; Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương năm 2009-2011. Năm 2012, anh được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN; Bằng khen của Bộ Công Thương. Đặc biệt, năm 2014, anh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều năm qua, anh cũng đón nhận rất nhiều bằng khen của công ty.

Anh Tiên cho biết, gia đình anh có truyền thống làm việc tại Công ty Tuyển than Cửa Ông. Bố, mẹ vợ và bố anh trước đây đều gắn bó với công ty. Bây giờ, cả anh và vợ đều là công nhân của công ty. Có lẽ điều đó đã bồi đắp thêm tình yêu, tâm huyết của anh với công việc; từ đó thúc đẩy anh tìm tòi, sáng tạo đưa ra những giải pháp mới.

P.V

Theo báo Lao động

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps