Chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử

07:00 | 15/06/2015

1,501 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi giết vợ, người chồng bỏ ra chòi canh tôm rồi treo cổ tự tử.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Chiều 14/6, Công an tỉnh Sóc Trăng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định Nguyễn Quốc Tuấn (34 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu) chết do treo cổ tự tử.

Sáng cùng ngày, vợ Tuấn là chị Hồ Thị Mỹ Thanh (29 tuổi) được gia đình phát hiện nằm chết trên vũng máu tại nhà ở ấp Tân Qui (phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu). Kiểm tra thi thể, mọi người phát hiện chị này có nhiều vết thương và có vết búa đập vào trán.

Lúc này, Tuấn lội xuống sông và đi vào chòi canh tôm. Thông tin về cái chết của chị Thanh được trình báo lên Công an thị xã Vĩnh Châu. Nhận tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Khi Công an thị xã Vĩnh Châu có mặt để điều tra cái chết của chị Thanh, mọi người lại phát hiện Tuấn treo cổ chết trong chòi.

Cách đó không lâu, đêm 8/6, một trường hợp giết vợ rồi tự tử cũng xảy ra tại huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng). Nạn nhân là chị Trần Thị Bưởi (40 tuổi, ngụ xã Trường Khánh, huyện Long Phú).

Sau khi đâm chết chị Bưởi, Nguyễn Vĩnh Trường Sơn (42 tuổi) đâm vào ngực mình để tự tử nhưng được cứu sống.

Phúc Đạt

(Năng lượng Mới)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc