Chính quyền Biden cấp phép Trang trại điện gió ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên của Mỹ
![]() |
![]() |
Một trang trại gió ngoài khơi. Ảnh: Davee Hughes/Getty Images |
Vineyard Wind là liên doanh 50-50 giữa công ty Copenhangen Infrastructure Partners và Avangrid Renewables. Avangrid Renewables là công ty con của Tập đoàn Iberdrola Group, có trụ sở ở Tây Ban Nha. Iberdrola cho biết đầu tư vào dự án này sẽ lên tới 2,5 tỷ Euro (3,03 tỷ USD). Giám đốc điều hành toàn cầu của tập đoàn Iberdrola Jonathan Cole cho biết việc cấp phép đối với dự án này là điều “vô cùng có ý nghĩa”, “là lần đầu tiên Mỹ cấp một giấy phép như thế này và dự kiến sẽ có nhiều dự án tiếp theo”; cấp phép này như là sự khởi đầu cho ngành năng lượng gió ngoài khơi của Mỹ, là “thời khắc to lớn đối với dự án và đối với công ty, đồng thời cũng là thời khắc to lớn đối với cả ngành năng lượng gió ngoài khơi của Mỹ”.
Nhiều tổ chức, hiệp hội Mỹ nhất trí với đánh giá trên. Chủ tịch Hiệp hội các ngành kinh tế biển quốc gia (National Ocean Industries Association) Erik Milito mô tả việc cấp phép cho dự án Vineyard Wind là “một dấu mốc trong ngành năng lượng Mỹ”, một triển vọng chắc chắn cho ngành năng lượng gió ngoài khơi. CEO của Hiệp hội Năng lượng sạch Mỹ (American Clean Power Association) Heather Zichal hoan nghênh đây là “một ngày lịch sử đối với năng lượng sạch và đối với nước Mỹ trong cả thập kỷ qua”, “là thời điểm để thúc đẩy năng lượng gió ngoài khơi, để đuổi kịp cạnh tranh toàn cầu và phi các-bon mạng lưới điện của nước Mỹ”, “đem lại các lợi ích kinh tế và môi trường cho người dân và chống biến đổi khí hậu”.
Tháng 3/2021, Bộ Năng lượng, Bộ Nội vụ và Bộ Thương mại Mỹ cho biết đã đưa ra mục tiêu điện gió ngoài khơi đạt công suất 30 GW vào năm 2030. Chính quyền Biden hy vọng với mục tiêu trên có thể tạo ra hàng nghìn việc làm và thu hút hàng tỷ đô la đầu tư trong những năm tới. Nếu mục tiêu trên thành hiện thực, sẽ là một sự mở rộng đáng kể đối với ngành năng lượng gió ngoài khơi. Năng lượng gió ven bờ của Mỹ rất phát triển nhưng cơ sở năng lượng gió ngoài khơi đầu tiên của Mỹ, Block Island Wind công suất 30 MW, mới bắt đầu hoạt động thương mại từ năm 2016.
Theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tỷ lệ năng lượng điện gió là 8,4%, trong khi đó khí tự nhiên là 40,3%, than là 19,3%; về tổng thể, tỷ lệ nhiên liệu hóa thạch là 60,3%, hạt nhân là 19,7% và năng lượng tái tạo là 19,8%. Trong bức tranh toàn cầu, ngành năng lượng gió ngoài khơi của Mỹ còn một chặng đường dài trước khi có thể đuổi kịp những thị trường phát triển hơn, đặc biệt là ở châu Âu. Theo WindEurope, tại châu Âu, năm 2020 ngành năng lượng gió ngoài khơi đã thu hút được con số đầu tư kỷ lục 26 tỷ Euro (31,5 tỷ USD), với công suất 2,9 GW./.
Thanh Bình
-
Lượng khí đốt tại các kho dự trữ của châu Âu sụt giảm mạnh
-
Hơn 170 dự án điện sạch gặp vướng mắc về pháp lý, cơ chế giá và vốn
-
Thị trường khí đốt lớn cuối cùng của Nga ở châu Âu bị thu hẹp?
-
Các nhà máy lọc dầu châu Âu làm gì để đảm bảo tương lai lâu dài?
-
Dư địa cho Việt Nam trong hợp tác đầu tư năng lượng sạch tại Pakistan
-
Khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình: Bước tiến mới trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
-
Cà Mau - Trung tâm năng lượng và logistics xanh nơi cực Nam Tổ quốc
-
Việt Nam trước cơ hội trở thành trung tâm sản xuất hydrogen xanh của khu vực
-
Dầu Tiếng 5 - Nhà máy điện mặt trời lớn nhất cả nước
-
Chính sách phát triển điện gió ngoài khơi: Cơ hội và yêu cầu đối với nhà đầu tư