Chi tiêu quốc phòng thế giới đạt mức kỉ lục kể từ sau Chiến tranh Lạnh
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump và Giám đốc điều hành của Lockheed Martin, Marillyn Hewson |
Báo cáo thường niên của SIPRI đã chỉ ra rằng, tổng chi tiêu quân sự của thế giới trong năm 2018 đã đạt 1.820 tỉ USD, tăng 2,6% so với năm 2017. Đây cũng là con số kỉ lục kể từ năm 1988.
Cụ thể, ngân sách quốc phòng của Mỹ đạt 649 tỉ USD, tăng 4,6% trong năm 2018, và vẫn là nước có chi tiêu lớn nhất thế giới. Con số này chiếm 36% ngân sách chi tiêu dành cho quốc phòng trên toàn thế giới và bằng chi tiêu của 8 nước xếp dưới cộng lại.
Xếp sau Mỹ là Trung Quốc với mức tăng 5%, đạt 250 tỉ USD. Năm 2018 cũng là năm tăng ngân sách quốc phòng thứ 24 liên tiếp của Trung Quốc.
Những nước tiếp theo lần lượt là Ả Rập Saudi, Ấn Độ, Pháp, Nga, Anh, Đức và Hàn Quốc.
Trong khi đó, ngân sách dành cho quốc phòng của 29 thành viên NATO chỉ bằng một nửa ngân sách quốc phòng thế giới.
Bên cạnh đó, Nga đã không còn thuộc top 5 quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới vào năm 2018 với mức giảm 3,5%.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện đang phải thắt chặt chi tiêu cho quân sự, bởi ảnh hưởng từ sự sụt giảm của giá dầu và sự cần thiết của việc ưu tiên cho những chương trình phát triển trong nước.
Vũ Lâm
Reuters
-
Hạ viện Mỹ đề xuất gần 800 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng
-
Những bài toán quốc phòng "đau đầu" của tân ông chủ Nhà Trắng
-
Tổng thống Mỹ đề xuất ngân sách quốc phòng hơn 740 tỷ USD
-
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất tăng ngân sách lên mức kỷ lục
-
Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng trị giá 733 tỉ USD
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
