Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng trị giá 733 tỉ USD
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phủ quyết dự luật của Hạ viện Mỹ |
Theo đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua ngân sách quốc phòng năm 2020 với 220 phiếu thuận, 197 phiếu chống. Trong đó, toàn bộ các nghị sỹ đảng Cộng hòa đều bỏ phiếu chống dự luật.
Nhiều nghị sỹ đảng Dân chủ cũng không đồng tình với dự luật này vì muốn cắt giảm chi tiêu quốc phòng.
Dự luật vừa được Hạ viện Mỹ thông qua bao gồm không cấp cho quân đội Mỹ số tiền mà Tổng thống Trump mong muốn và từ chối khoản ngân sách dùng để xây bức tường trên biên giới với Mexico.
Ngoài ra, dự luật cũng bao gồm một điều khoản cấm ông Trump tấn công Iran mà không được Quốc hội thông qua.
Trong thời gian tới, các nhà lập pháp Mỹ phải đạt được một dự luật mang tính thỏa hiệp giữa văn bản vừa được Hạ viện thông qua và dự luật đã được Thượng viện phê chuẩn.
Trước đó, dự luật của Thượng viện Mỹ cấp 750 tỉ USD cho Bộ Quốc phòng và không bao gồm một số điều khoản nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Trump trong việc phân bổ ngân sách quốc phòng để xây bức tường biên giới hay điều động binh sĩ hoạt động tại đây. Trong khi đó, dự luật của Hạ viện Mỹ lại cấm ông Trump không được điều động các loại vũ khí hạt nhân có sức công phá thấp cũng như cho phép các tù binh bị giam tại căn cứ quân sự ở vịnh Guantanamo được chuyển về Mỹ.
Ông Trump đã tuyên bố sẽ phủ quyết dự luật này.
Bình An
Reuters
-
Ông Trump dự tính gì trong cuộc gặp người đồng cấp Tập Cận Bình?
-
Canh bạc thua của Mỹ tại Pakistan?
-
Mỹ áp thuế hàng hóa của 14 quốc gia, xóa bỏ ưu đãi đối với năng lượng tái tạo
-
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh áp thuế với hàng chục nền kinh tế
-
Tác động từ việc ông Trump đóng băng 50 tỷ USD của Bộ Năng lượng Mỹ
-
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền báo chí và thúc đẩy chuyển đổi số
-
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ
-
Tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ
-
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
-
Thủ tướng: Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất


