Chè héo úa hàng loạt vì nắng nóng, nông dân căng mình chống hạn

08:52 | 17/07/2023

15 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nắng hạn kéo dài khiến đồi chè ở vùng cao Hà Tĩnh héo úa, cháy khô. Chủ vườn cùng chính quyền địa phương đang dùng nhiều cách ứng phó.
Biến đổi khí hậu có thể tàn phá mùa màngBiến đổi khí hậu có thể tàn phá mùa màng
Nông dân vùng trồng hoa Đà Nẵng thấp thỏm chờ thương láiNông dân vùng trồng hoa Đà Nẵng thấp thỏm chờ thương lái
Dưa hấu chỉ 3.000 - 4.000 đồng/kg lại thêm mất mùa, người trồng khóc ròngDưa hấu chỉ 3.000 - 4.000 đồng/kg lại thêm mất mùa, người trồng khóc ròng
Chè héo úa hàng loạt vì nắng nóng, nông dân căng mình chống hạn

Xã Hương Trà (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) có tổng diện tích 152ha trồng chè. Thời gian qua, cao điểm của nắng hạn với nền nhiệt trên dưới 40 độ C khiến vùng đất được ví như "chảo lửa" này chịu ảnh hưởng nặng nề.

Chè héo úa hàng loạt vì nắng nóng, nông dân căng mình chống hạn

Nắng nóng khiến cây chè cháy khô, héo úa. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã Hương Trà, chỉ có 80ha đồi chè đang có nước tưới, số còn lại chưa có phương án để chống hạn.

Chè héo úa hàng loạt vì nắng nóng, nông dân căng mình chống hạn

Gia đình ông Hoàng Ngọc Toàn (64 tuổi, trú tại thôn Tây Trà, xã Hương Trà) có khoảng hơn 7.000m2 đất trồng chè. Ông cho hay, hơn một tháng nay, địa phương này chưa có mưa nên cây chè bị cháy ngọn, héo lá gần như toàn bộ diện tích.

Chè héo úa hàng loạt vì nắng nóng, nông dân căng mình chống hạn

Để cứu chè, gia đình ông Toàn đầu tư hệ thống máy bơm, vòi tưới tự động hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Chè héo úa hàng loạt vì nắng nóng, nông dân căng mình chống hạn

"Nhờ vậy mà chè chưa bị chết cháy hoàn toàn. Nhưng nếu tình hình này kéo dài sẽ thiếu nước nghiêm trọng. Khoảng 2 tháng nay, kinh tế gia đình bị ảnh hưởng vì không có chè búp để thu hoạch", ông Toàn than thở.

Chè héo úa hàng loạt vì nắng nóng, nông dân căng mình chống hạn
Chè héo úa hàng loạt vì nắng nóng, nông dân căng mình chống hạn

Tại thôn Nam Trà, xã Hương Trà, gia đình bà Lê Thị Hải Yến (48 tuổi) đang căng mình tìm cách cứu 6.000m2 cây chè. Gia đình bà Yến cùng 3 hộ dân khác đã chung tiền mua 1 máy bơm và kéo vòi dẫn từ khe cách đó hơn 2km mới có nước tưới.

"Chúng tôi còn phải tích cực làm cỏ, vun gốc cho cây chè để tạo độ ẩm, chống hạn. Mấy tháng nay, chúng tôi bị ảnh hưởng thu nhập vì chè không phát triển, chưa kể còn phải tốn tiền điện bơm nước", bị Yến nói.

Chè héo úa hàng loạt vì nắng nóng, nông dân căng mình chống hạn

Ông Trần Xuân Phong, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Trà cho biết, hơn 1 tháng nay, chính quyền xã phối hợp với đơn vị bao tiêu là Xí nghiệp chè 20.4 huy động các máy bơm để hỗ trợ các hộ hút nước tích trữ từ các ao, hồ, đập, giếng khoan lên tưới cho cây chè.

Chè héo úa hàng loạt vì nắng nóng, nông dân căng mình chống hạn

Theo vị Phó chủ tịch xã Xuân Trà, việc chống hạn đang được thực hiện cấp bách, nếu không, diện tích chè chết cháy sẽ tăng lên.

"Xã cũng tìm phương án để cứu số diện tích chè đang thiếu nước tưới", ông Trần Xuân Phong nói.

Theo Dân trí