Châu Âu tiếp tục đối mặt bài toán khí đốt dù Hormuz được mở lại
![]() |
| Quang cảnh eo biển Hormuz ở khu vực Bandar Abbas của Iran, ngày 17/6/2026. (Ảnh minh họa: Amirhosein Khorgooi/ AP) |
Ngoài vấn đề về hiệu lực của bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran, và thời gian cần thiết để giải tỏa tắc nghẽn giao thông ở eo biển Hormuz, cuộc chiến đã làm gián đoạn vĩnh viễn cả quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng của một số loại khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Về vấn đề sản xuất, để đáp trả các cuộc tấn công của Iran, Qatar đã tạm ngừng hoạt động hóa lỏng khí đốt từ tháng 3. Và hiện tại, không thể dự đoán khi nào nước này sẽ trở lại mức sản xuất bình thường. Tuần trước, Giám đốc điều hành của TotalEnergies, Patrick Pouyanné, tuyên bố rằng không thể "khởi động lại các nhà máy hóa lỏng chỉ để rồi lại đóng cửa chúng" và đó là một "vấn đề phức tạp". Nói cách khác, Qatar cần một số đảm bảo trước khi khởi động lại sản xuất.
Hiện nay, 20% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao dịch toàn cầu phụ thuộc vào eo biển Hormuz, chủ yếu thông qua Qatar, và không có tuyến đường thay thế nào để tránh eo biển này. Chuỗi cung ứng phức tạp hơn nhiều so với thị trường dầu mỏ.
Giảm giá khí không phải là ưu tiên của Washington
Ngoài vấn đề khởi động lại sản xuất, thị trường đã tính đến việc khí đốt không phải là ưu tiên hàng đầu của ông Donald Trump. Theo Thierry Bros, giáo sư tại Sciences Po và chuyên gia năng lượng, "Tổng thống Mỹ đã nhiều lần tuyên bố kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai rằng ông muốn giá dầu ở mức 50 USD/thùng, và thị trường buộc phải phản ánh mục tiêu này của Mỹ".
Điều ngược lại đúng với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), loại khí mà Hoa Kỳ chỉ nhập khẩu với số lượng rất nhỏ. Theo Thierry Bross, Iran thậm chí có thể bị cám dỗ gây khó khăn cho việc xuất khẩu khí đốt sang châu Á và châu Âu, sử dụng nó như một đòn bẩy ngoại giao đối với một số quốc gia nhất định trong khi vẫn thận trọng với Washington. Điều này có thể làm tăng giá LNG sản xuất tại Hoa Kỳ. Với những gì xảy ra giữa Ukraine và Nga, Mỹ đã trở thành nhà cung cấp chính của châu Âu trong những năm gần đây. Theo Hội đồng Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ chiếm gần 58% lượng nhập khẩu LNG của châu Âu vào năm 2025.
Dự kiến nhu cầu sẽ cao trong mùa đông năm 2026-2027
Sau khi vượt quá mức 45 euro/MWh (megawatt-giờ khí đốt) vào cuối tháng 5, hợp đồng khí đốt chuẩn của châu Âu (TTF Hà Lan) đã quay trở lại mức khoảng 41 euro/MWh vào giữa tháng 6. Tuy nhiên, giá dự kiến sẽ không trở lại mức trước chiến tranh, một phần do nhu cầu mạnh mẽ cho mùa đông tới.
Vào cuối mùa đông năm ngoái, lượng dự trữ khí đốt đã giảm xuống rất thấp, khiến châu Âu bước vào mùa đông với lượng dự trữ ít hơn so với những năm trước. Do đó, người châu Âu đang chuẩn bị tích trữ khí đốt cho mùa đông tới, trong khi nhu cầu đã được thúc đẩy bởi châu Á, khu vực đã trải qua một số đợt nắng nóng làm tăng nhu cầu khí đốt.
Nh.Thạch
AFP

