Chàng trai trẻ làm giàu từ nuôi nhím giống
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cuối năm 2007 anh Vạn đăng ký vào ngành Trung cấp dược của trường Trung cấp Phương Nam (TP HCM) và đã trúng tuyển.
Sau 2 năm vừa học vừa làm anh đã tốt nghiệp với tấm bằng loại khá và kiếm được công việc ổn định tại một công ty dược ở TP HCM.
Duyên số đẩy đưa anh đến với niềm đam mê nuôi nhím cũng rất tình cờ và bất ngờ. Đó là trong một lần đến nhà cậu bạn có bố mở trang trại nuôi nhím ở quận Bình Chánh (TP HCM). Khi đắm mắt vào những chú nhím ngộ nghĩnh, đầy gai góc anh đã “mê đuối” vào loài thú này. Thế là anh lại “lao” vào việc tìm hiểu cách nuôi, chăm sóc, lấy giống, giao phối nhím.
Hằng ngày sau giờ làm việc anh lại chạy chiếc xe máy cọc cạch của mình gần mấy chục cây số để xuống trại nhím của người cha cậu bạn thân ở vùng ven Sài Gòn là trại nhím Sáu Trừng (quận Bình Chánh, TP HCM) để học cách chăm sóc, nuôi nhím giống.
Gần mấy tháng trời vất vả, đổ mồ hôi “học nghề” anh đã “tích lũy” cho mình một số vốn kha khá về cách nuôi nhím giống.
Tháng 10/2010, anh quyết định bỏ dỡ công việc đang “ngon lành” ở TP để trở về quê thực hiện niềm đam mê là mở trang trại nuôi nhím giống.
Lúc mới bắt đầu mở trang trại nuôi nhím giống, anh nắm trong tay vỏn vẹn khoảng 10 triệu đồng. Phải vất vả chạy vay chạy mượn bạn bè, người thân anh mới tạo được một cặp nhím giống gồm cả trống lẫn mái với giá 30 triệu đồng, mỗi con nặng từ 7-8kg. Về nhà anh bắt tay vào việc xây dựng trang trại nuôi nhím của mình.
Chuồng trại xong xuôi cũng phải tốn trên 100 triệu đồng. Anh lại tiếp tục mạnh dạn vay vốn mua thêm 9 cặp nhím giống với tổng số vốn ban đầu gần 300 triệu đồng.
Anh cho biết kỹ thuật nuôi nhím cũng đơn giản, thức ăn: là rau, củ, quả… được tận dụng ở chợ, vườn nhà. Mỗi ngày phải thường xuyên chăm sóc, tắm rửa, vệ sinh chuồng trại. Bệnh thường gặp của nhím chủ yếu là bị đau bụng, mỗi lần đau bụng phải cho ăn lá ổi non. Nhím giống khi đem về nuôi mỗi chuồng nhốt một cặp trống mái, kết quả một năm nhím đẻ 2 lần và mỗi lần cách nhau khoảng 4 tháng. Chưa đầy 1 năm nuôi nhím giống, anh đã thu lại vốn và lợi nhuận lớn từ việc bán nhím con.
Đến nay anh đã có được một trại nhím hơn hơn 20 con nhím giống. Anh cho biết tính sơ sơ mỗi năm thu lãi khoảng 300- 350 triệu.
Hiện trong trại nhím của anh có gần 7 con nhím cái mang thai và 3 con đã đẻ. Mỗi tháng bình quân thu lại hơn 30 triệu đồng từ việc nuôi nhím giống. Nhiều người có ý định nuôi nhím giống khi đến tham quan, học hỏi đều được anh vui vẻ, tận tình chia sẻ kinh nghiệm.
Ở làng quê nghèo xứ Quảng anh Lê Xuân Vạn xứng đáng là tấm gương cho nhiều thanh niên trẻ noi theo để học hỏi và đem sức mình xây dựng quê hương đổi mới, giàu đẹp.
Ngoài mở trang trại nuôi nhím giống anh Vạn còn xây dựng mô hình VAC (vườn – ao – chuồng). Tận dụng phân nhím thải ra để làm phân bón cho vườn cây ăn quả và làm thức ăn cho ao cá mỗi năm anh có thêm khoản thu gần mấy chục triệu đồng. |
Ái Nghĩa