Chấm dứt tranh chấp giữa Iraq và TotalEnergies trong dự án trị giá 27 tỷ USD
![]() |
Hồi tháng 9/2021, TotalEnergies và Iraq đã ký một dự án đầu tư liên quan đến 4 dự án năng lượng về khí đốt tự nhiên, năng lượng mặt trời và bơm nước biển ở tỉnh Basra. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã bị đình trệ trong một thời gian dài do tranh chấp về các điều khoản trong hợp đồng.
Nguyên nhân được cho là do Iraq muốn nắm giữ 40% cổ phần, trong khi TotalEnergies muốn sở hữu đa số cổ phần trong dự án.
Sau các phiên họp được tổ chức tại Baghdad trong vài ngày qua, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận giảm tỷ lệ sở hữu này xuống mức 30%, theo một nguồn tin trong ngành.
“Thỏa thuận sẽ được kích hoạt trong những ngày sắp tới”, một quan chức cấp cao của Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết.
TotalEnergies vẫn chưa trả lời các yêu cầu bình luận.
Hồi tháng 1, các nguồn tin nói với Reuters rằng QatarEnergy cũng đang tìm cách mua khoảng 30% cổ phần trong dự án trị giá 27 tỷ USD này.
Nh.Thạch
AFP
-
Tuyến hàng hải Bắc Cực mới của Trung Quốc: Tiềm năng lớn nhưng đầy rủi ro
-
"Ngày tận thế kinh tế" của Mỹ với Iran: Liệu Tehran có chịu khuất phục?
-
Namibia - Tâm điểm cuộc đua khoáng sản chiến lược giữa Trung Quốc và EU
-
Xung đột với Mỹ: Kinh tế Iran sẽ trụ được bao lâu?
-
Nga tính mở thêm tuyến vận chuyển dầu: Bước ngoặt với an ninh năng lượng Ấn Độ?




