CEO Rosneft: Sẽ thiếu hụt dầu mỏ trầm trọng khi mải chạy theo năng lượng xanh
![]() |
| CEO Rosneft: Sẽ thiếu hụt dầu mỏ trầm trọng khi mải chạy theo năng lượng xanh. Ảnh: Getty Images |
Nga là nước phụ thuộc nhiều vào nguồn thu nhập từ dầu mỏ, đã cam kết cắt giảm khí thải nhà kính nhưng vẫn tụt hậu so với nhiều nước trong việc phát triển năng lượng tái tạo, như năng lượng mặt trời, gió và hydrogen. Rosneft là công ty sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai trên thế giới về mặt sản lượng, chỉ đứng sau Aramco của A-rập Xê-út. Rosneft sản xuất hơn 4 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Sechin, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin, cho rằng rất khó dự đoán khi nào nền kinh tế thế giới sẽ phục hồi sau đại dịch Covid 19 vì có rất nhiều nhân tố “không xác định” và chương trình tiêm chủng diễn ra chậm chạp ở một số nơi trên thế giới. Ông nhấn mạnh “sự ổn định lâu dài của nguồn cung dầu mỏ đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt đầu tư”. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt đầu tư là các công ty năng lượng lớn trên thế giới đang cố gắng tăng nguồn thu cho các cổ đông bằng việc mua lại cổ phiếu và tăng cổ tức. Sự thiếu hụt nguồn đầu tư dự kiến sẽ bắt đầu từ nửa cuối năm 2021.
Igor Sechin cũng cho rằng các chính sách trợ cấp của chính phủ và việc hoãn thuế cho các công ty để đạt mục tiêu sớm phi các-bon nền kinh tế cũng đặt gánh nặng lớn hơn lên ngân sách nhà nước, khiến cho năng lượng tái tạo trở nên đắt đỏ.
Mặt khác, phán quyết của Tòa án Hà Lan yêu cầu công ty Shell cắt giảm khí thải nhiều hơn đã tạo ra một hình thức nguy cơ mới đối với các đại gia dầu khí. Sechin cũng dẫn chứng cuộc khủng hoảng năng lượng ở bang Texas, Mỹ, tháng 12 năm 2020 là một ví dụ về việc quá phụ thuộc vào năng lượng tái tạo./.
Thanh Bình
-
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh: Chìa khóa đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới
-
Dầu Nga mất chỗ đứng tại Ấn Độ sau làn sóng trừng phạt mới?
-
Doanh nghiệp năng lượng Anh tìm hiểu hạ tầng điện gió ngoài khơi tại cảng PTSC
-
Doanh nghiệp Việt cần chủ động giành "hộ chiếu xanh" vào chuỗi toàn cầu
-
Vì sao các cường quốc vẫn khó thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch?
-
VPI dự báo giá xăng dầu đảo chiều tăng mạnh 5,2-7,8% trong kỳ điều hành ngày 30/10
-
Cần thiết lập, vận hành thí điểm Sàn giao dịch tín chỉ carbon
-
Thị trường dầu mỏ giữa vòng xoáy cung - cầu và địa chính trị
-
Phân tích diễn biến thị trường khí đốt toàn cầu tháng vừa qua
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?


