Các tập đoàn dầu khí Mỹ phản đối sự can thiệp của Tổng thống Biden với OPEC
![]() |
Tháng trước, chính quyền Biden đã kêu gọi Ả Rập Xê-út và các đồng minh xả thêm dầu thô vào thị trường, nhấn mạnh tầm quan trọng của giá cả năng lượng phải chăng đối với người tiêu dùng Mỹ. Quyết định này tiếp tục nhận nhiều chỉ trích tiêu cực từ các công ty dầu mỏ Mỹ, đặc biệt là ông chủ của các công ty dầu khí đá phiến.
Tom Jorden, giám đốc điều hành Cimarex Energy, cho biết lời kêu gọi của Tổng thống Joe Biden đối với OPEC để tăng sản lượng khai thác dầu chứ không phải với các công ty dầu khí đá phiến địa phương là "khá kỳ lạ".
Jorden cho rằng trong bối cảnh giá xăng tiếp tục leo thang do thiếu nguồn cung, Nhà Trắng có thể yêu cầu các nhà sản xuất Mỹ tăng nguồn cung.
Các nhà phê bình cho rằng Hoa Kỳ có thể sản xuất nhiều dầu thô hơn nếu không vì một số hạn chế nhất định về môi trường. Đây đáng chú ý là ý kiến của Mike Wirth, Giám đốc điều hành của Chevron, người đã kêu gọi chính quyền Biden có thêm cam kết để giúp ngành công nghiệp dầu mỏ Hoa Kỳ thích nghi các chương trình kinh tế và môi trường của chính phủ.
Đối với Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden, yêu cầu với OPEC phản ánh mong muốn của Nhà Trắng trong việc thúc đẩy các nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới tăng nguồn cung để giúp đỡ ngành công nghiệp và người tiêu dùng.
Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ (AAA) nhắc lại rằng giá xăng tại Mỹ hiện khoảng 3,18 đô la một gallon.
Nh.Thạch
AFP
-
Giá dầu hôm nay (25/9): Quay đầu tăng do đàm phán Mỹ - Iran ít tiến triển
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, E10 RON95 vượt mốc 27.000 đồng/lít
-
Giá dầu hôm nay (24/9): Duy trì ở mức thấp
-
Giá dầu hôm nay (23/9): Giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần
-
Giá dầu hôm nay (22/9): Xuống mức thấp nhất trong 11 ngày qua
-
Nguồn cung Ả Rập gián đoạn, châu Âu chuyển hướng sang dầu Mỹ
-
Kỳ 1: Phát súng mở màn cho chuỗi bi kịch
-
Houthi đã thay đổi hoàn toàn cục diện quân sự Biển Đỏ chỉ trong 5 ngày như thế nào?
-
Thị trường dầu mỏ đang đánh giá sai rủi ro nguồn cung vùng Vịnh?
-
BRICS sở hữu "kho báu" dầu mỏ và bài toán thống nhất lợi ích




