OPEC bơm dầu mức cao nhất kể từ tháng 4/2020

11:32 | 01/09/2021

599 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong tháng 8 vừa qua, OPEC đã bơm khối lượng dầu thô cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020, sau khi liên minh OPEC+ đồng ý nới lỏng cắt giảm sản lượng 400.000 thùng/ngày bắt đầu từ tháng 8.
OPEC bơm dầu mức cao nhất kể từ tháng 4/2020

Theo đó, nhóm OPEC đã khai thác 26,93 triệu thùng/ngày trong tháng 8, tăng 210.000 thùng/ngày so với sản lượng ước tính vào tháng 7, một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy.

Mặc dù OPEC tiếp tục tăng sản lượng khai thác, song mức tăng trong tháng 8 so với tháng 7 thấp hơn dự đoán do gián đoạn khai thác và xuất khẩu tại một số quốc gia thành viên.

Sự gia tăng sản lượng dầu của OPEC diễn ra sau khi nhóm OPEC+ đạt được thống nhất về việc họ sẽ bắt đầu mang 400.000 thùng/ngày trở lại thị trường vào mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 8 cho đến khi phục hồi tất cả mức cắt giảm 5,8 triệu thùng/ngày.

OPEC+ đã đồng ý gia hạn thỏa thuận hiện tại từ tháng 4 năm 2020 cho đến hết tháng 12 năm 2022.

10 thành viên bên ngoài OPEC bị ràng buộc bởi thỏa thuận chia sẻ 253.000 thùng trong mức tăng sản lượng hàng tháng 400.000 thùng/ngày.

Cụ thể, nhà sản xuất hàng đầu Ả Rập Xê-út đã bổ sung 180.000 thùng/ngày, theo khảo sát của Reuters. Đây là mức tăng lớn nhất trong số các thành viên OPEC. Iraq cũng thúc đẩy xuất khẩu, trong khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã tăng sản lượng thêm 40.000 thùng/ngày theo hạn ngạch của mình cho tháng 8.

Mặc dù vậy, gián đoạn nguồn cung ở Nigeria và Libya đã làm hạn chế nguồn cung của OPEC ra thị trường. Shell tuyên bố bất khả kháng vào giữa tháng 8 đối với xuất khẩu dầu từ mỏ Forcados của Nigeria, nơi có nguồn cung sụt giảm lớn nhất, 100.000 thùng/ngày.

Trong khi đó, Libya, nước được miễn trừ khỏi thỏa thuận cắt giảm của OPEC+, cũng có sản lượng thấp hơn trong tháng 8 do sự cố rò rỉ đường ống dẫn dầu hồi đầu tháng.

Bình An