Các nước châu Âu ngừng xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ
![]() |
| Xe tăng Leopard mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang sử dụng có xuất xứ từ Đức |
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas mới đây tuyên bố, chính phủ Đức đang tạm ngừng xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ, bởi nước này đang thực hiện cuộc tấn công tại lãnh thổ Syria.
"Với bối cảnh chiến dịch quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở đông bắc Syria, Chính phủ Đức sẽ không cấp bất kỳ giấy phép mới nào cho các loại thiết bị quân sự có thể được Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng ở Syria", Bộ trưởng Maas nói với tờ Bild am Sonntag.
Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức, chính quyền Berlin có lập trường cứng rắn kể từ năm 2016 liên quan đến việc xuất khẩu các thiết bị quân sự sang Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là sau cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực Afrin của Syria.
Thực tế, Đức đã xuất khẩu số vũ khí trị giá 243 triệu euro (tương đương 268 triệu USD) sang Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2018, chiếm gần một phần ba lượng xuất khẩu vũ khí của Đức.
Được biết, Pháp cũng đã tuyên bố ngừng xuất khẩu vũ khí cho Ankara.
Bộ Ngoại giao Pháp cho hay, Paris đã cắt nguồn cung cấp vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hạn chế số lượng vũ khí mà quân đội nước này có thể sử dụng trong chiến dịch chống lại người Kurd ở Syria. Quyết định này được cho là đã có hiệu lực ngay lập tức.
Một nguồn tin cho rằng, Hà Lan cũng đã đưa ra một quyết định tương tự.
Bình An
DW
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
-
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
-
Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội


