Cả ba miền ngày nắng, chiều tối và đêm mưa vài nơi, Trung Bộ nắng nóng

06:30 | 16/06/2022

58 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hôm nay (16/6), cả ba miền chủ yếu ngày nắng, mưa vài nơi vào chiều tối, tối và đêm; riêng vùng núi Bắc Bộ mưa rải rác; Trung Bộ có nơi nắng nóng.
Cả ba miền ngày nắng, chiều tối và đêm mưa vài nơi, Trung Bộ nắng nóng
Hà Nội hôm nay (16/6) ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi (ảnh minh họa)

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm qua và sáng sớm hôm nay (16/6), có mưa rào và dông rải rác, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn.

Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhận định thời tiết trong những ngày tới, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, Bắc Bộ từ khoảng chiều tối và đêm 19-23/6 có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to.

Tại Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ khoảng ngày 19-22/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước ngày 16/6/2022:

Hà Nội

Có mây, ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 32-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

H.M