BP ngừng công bố báo cáo chuẩn về năng lượng toàn cầu

11:17 | 01/03/2023

848 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tập đoàn Dầu khí BP của Anh hôm thứ Ba (28/2) cho biết sẽ chấm dứt, sau 70 năm, việc xuất bản Đánh giá Thống kê Năng lượng Thế giới (Statistical Review of World Energy), một báo cáo toàn diện về sản lượng, mức tiêu thụ và lượng phát thải năng lượng trên thế giới.
BP ngừng công bố báo cáo chuẩn về năng lượng toàn cầu

BP cho biết, Viện Năng lượng - Cơ quan thương mại được các chuyên gia năng lượng công nhận, sẽ tiếp quản việc xuất bản báo cáo này.

Bản báo cáo sau này sẽ được gọi là Đánh giá thống kê của Viện Năng lượng về năng lượng thế giới.

Theo Statistical Review of World Energy cuối cùng được BP xuất bản, năm 2021, thế giới đã sản xuất khoảng 8 tỷ tấn than, 4 tỷ tấn dầu và hơn 4 nghìn tỷ mét khối khí đốt tự nhiên. Trung Quốc đứng đầu với lượng than sản xuất 50%, hoặc hơn 4 tỷ tấn than thế giới vào năm 2021. Đây cũng là quốc gia tiêu thụ than lớn nhất, chiếm 54% lượng tiêu thụ than của cả thế giới vào năm 2021.

Năm 2021, Mỹ, Nga và Ả Rập Xê-út lần lượt là 3 nhà sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới. Các quốc gia OPEC, bao gồm cả Ả Rập Xê-út, chiếm tỷ lệ sản xuất lớn nhất ở mức 35%, hoặc 1,5 tỷ tấn dầu.

Thế giới đã sản xuất 4.036 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên vào năm 2021. Mỹ là nhà sản xuất lớn nhất, với bang Texas và Pennsylvania chiếm 47% sản lượng khí đốt của quốc gia này. Nga - nhà sản xuất lớn tiếp theo - quốc gia xuất khẩu khí đốt lớn nhất vào năm 2021, đã xuất khẩu khoảng 210 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên thông qua các đường ống đến châu Âu và Trung Quốc. Khoảng 80% khí đốt tự nhiên của Nga đến từ khu vực Bắc Cực.

BP hoàn tất thương vụ mua lại nhà sản xuất khí đốt tự nhiên tái tạo hàng đầu của MỹBP hoàn tất thương vụ mua lại nhà sản xuất khí đốt tự nhiên tái tạo hàng đầu của Mỹ
Giám đốc điều hành BP được thưởng đặc biệt hơn 300 tỷ đồngGiám đốc điều hành BP được thưởng đặc biệt hơn 300 tỷ đồng
CEO BP cảnh báo về viễn cảnh giá dầu khí tăng vọtCEO BP cảnh báo về viễn cảnh giá dầu khí tăng vọt

Nh.Thạch

AFP