Bộ VHTT&DL: Lan tỏa các thông điệp tích cực trong công tác phòng, chống dịch

19:09 | 05/08/2021

189 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phát huy tối đa vai trò của đội ngũ nghệ sĩ trong sáng tác, tuyên truyền, cổ vũ tính nhân ái, giúp đỡ, hỗ trợ của người dân, cộng đồng và toàn xã hội trong tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Bộ VHTT&DL yêu cầu Hà Giang báo cáo về việc cải tạo Mã Pì Lèng bề thế hơnBộ VHTT&DL yêu cầu Hà Giang báo cáo về việc cải tạo Mã Pì Lèng bề thế hơn
Bộ VH-TT&DL thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh và tốt nghiệpBộ VH-TT&DL thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh và tốt nghiệp
Bộ VH,TT&DL đề nghị các di tích, danh thắng hoạt động bình thườngBộ VH,TT&DL đề nghị các di tích, danh thắng hoạt động bình thường
Bộ VHTT&DL: Lan tỏa các thông điệp tích cực trong công tác phòng, chống dịch
Bộ VHTT&DL tổ chức chương trình nghệ thuật trực tuyến "Cháy lên", lan tỏa những thông điệp tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm tăng cường nhận thức xã hội về lối sống tôn trọng pháp luật, kỷ luật, kỷ cương; góp phần xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam đoàn kết, trách nhiệm, tử tế, nhân văn và nhân ái. Thông qua các hoạt động tuyên truyền cổ động, triển lãm, văn hóa, văn nghệ, điện ảnh… góp phần động viên toàn dân lan tỏa các thông điệp, hiệu ứng tích cực, tạo sự tin tưởng, đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ VHTT&DL giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức triển lãm tranh cổ động về đề tài phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương. Cục Văn hóa cũng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng Phim phóng sự tuyên truyền với chủ đề "Lan tỏa nét đẹp văn hóa ứng xử trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19" nhằm nêu gương những người tốt, việc tốt, hành động đẹp, những câu chuyện giàu tính nhân văn, sự sẻ chia, sự tử tế đã được thể hiện đúng lúc, đúng thời điểm trong giai đoạn đất nước đang gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Tổng Cục Thể dục thể thao có nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng, hướng dẫn các bài tập thể thao đơn giản thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, phổ biến rộng rãi để Nhân dân chủ động lựa chọn luyện tập nâng cao sức khỏe.

Cục Nghệ thuật biểu diễn có nhiệm vụ phối hợp với các Nhà hát trực thuộc Bộ thành lập nhóm nghệ sĩ có uy tín trong các đơn vị nghệ thuật để tổ chức xây dựng các video clip, sáng tác ca khúc, tiểu phẩm sân khấu nhằm tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Nhà nước; những kết quả đạt được và định hướng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nghiên cứu xây dựng phương án triển lãm online; triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc; Festival Nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam; triển lãm chuyên đề Gốm Việt Nam; Festival Nhiếp ảnh trẻ toàn quốc, tạo thêm các sân chơi nghệ thuật đa dạng, bổ ích.

Cục Điện ảnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Đài Truyền hình Việt Nam tạo điều kiện phát sóng một số bộ phim phục vụ các sự kiện, phổ biến rộng rãi đến công chúng trên sóng truyền hình trong nước và thế giới; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chiếu phim trên nền tảng kỹ thuật số.

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; mở diễn đàn tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời phản ánh, lan tỏa những tấm gương tốt, hình ảnh đẹp trong cộng đồng, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; qua đó, tạo tinh thần lạc quan, đoàn kết trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp hỗ trợ cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các hoạt động truyền thông, các chương trình nghệ thuật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các đơn vị.

Lâm Anh