Bavaria kêu gọi vận hành Nord Stream 2 để xoa dịu cuộc khủng hoảng khí đốt
![]() |
Đã sẵn sàng hoạt động, Nord Stream 2 đang chờ được cấp phép của cơ quan quản lý của Đức vào đầu năm 2022. Một số nhân vật chính trị Đức, trong số đó có Thủ hiến bang Bavaria Markus Soder, đang kêu gọi đẩy nhanh việc khởi động dự án trong khi cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra với cấp độ chưa từng thấy. Trong một cuộc phỏng vấn với Bild, ông Markus Soder nói rằng việc đưa đường ống vào vận hành sẽ giúp hạ nhiệt giá khí đốt trên thị trường châu Âu.
"Chúng tôi cần giảm giá với khí đốt cho mùa đông tới và một chiến lược đảm bảo cung cấp khí đốt cho Đức. Điều này bao gồm việc khởi động Nord Stream 2".
Norbert Walter-Borjans, Chủ tịch Liên bang của Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) cũng ủng hộ việc vận hành đường ống dẫn khí đốt này. Theo ông, việc khai thác đường ống có thể giúp Đức đạt được mức độ trung lập về carbon.
Ông nhấn mạnh với tờ Augsburger Allgemeine: “Theo quan điểm của tôi, độc lập không có nghĩa là cắt đứt quan hệ với những nước khác, mà phải duy trì càng nhiều liên kết với càng nhiều đối tác càng tốt”.
Với nhánh đầu tiên của đường ống đã được nạp đầy, Nga có thể vận hành đường ống này bất cứ lúc nào.
"Nếu cơ quan quản lý Đức cho phép, Nord Stream sẽ đưa khí đốt tới Đức chỉ trong một ngày", Tổng thống Nga lưu ý. Ông Putin cho biết nhánh thứ hai của Nord Stream 2 sẽ được bơm khí vào khoảng giữa tháng 12.
![]() |
Thủ hiến bang Bavaria, Markus Soder |
Chịu trách nhiệm cấp phép cho các hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và cung cấp năng lượng, Cơ quan Mạng Liên bang Đức đã nhận được đơn xin chứng nhận Nord Stream 2 AG là công ty truyền dẫn khí độc lập vào tháng 9. Quyết định của Cơ quan Mạng Liên bang Đức dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 8/1/2022, sau đó sẽ được gửi đến Ủy ban châu Âu.
Việc hoàn thành xây dựng Nord Stream 2, dài hơn 1.200 km với công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm, đã được công bố vào ngày 10/9/2021.
Có nhiều nguyên nhân khiến giá năng lượng tăng cao ở châu Âu, bao gồm mức khí thấp trong kho dự trữ châu Âu, thiếu hụt năng lượng từ lĩnh vực điện gió, nhu cầu về nguyên liệu thô tăng lên liên quan đến sự phục hồi kinh tế, cũng như việc Hoa Kỳ không cung cấp 8 tỷ mét khối khí đốt đến châu Âu.
Nga cũng nằm trong số đó, bị cáo buộc giảm lượng khí đốt đến châu Âu. Lời buộc tội này liên tục bị chính quyền Nga phủ nhận. Ông Vladimir Putin cũng chỉ ra rằng Gazprom đã tăng lượng giao hàng lên 10% trong năm nay, trái ngược với tuyên bố của phương Tây về chủ đề này.
Nh.Thạch
AFP
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Nga xem xét sử dụng khí đốt dư thừa cho các trung tâm dữ liệu AI
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Kinh tế Nga có thể được “tiếp sức” nếu xung đột Iran – Israel tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước