Phú Yên:

Bắt kẻ dùng búa sát hại vợ sau 22 năm trốn truy nã

10:50 | 19/07/2015

2,060 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khi cải trang thành người ăn xin tại Khánh Hòa, người đàn ông từng dùng búa đập đầu vợ đã bị bắt, sau 22 năm lẩn trốn.
Tuyên án vụ dùng búa đập đầu nhà báo Tuyên án vụ dùng búa đập đầu nhà báo
Bị đâm trọng thương vì Bị đâm trọng thương vì "cản việc đánh vợ"
Đánh vợ gãy tay chân vì chuyện nấu cơm Đánh vợ gãy tay chân vì chuyện nấu cơm

Ngày 18/7, Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã bắt Nguyễn Văn Bông, 57 tuổi, ngụ khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An theo lệnh truy nã.

Nguyễn Văn Bông bị bắt khi đang giả làm người ăn xin để lẩn trốn lệnh truy nã tại phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Công an huyện Tuy An, vào năm 1993, vợ chồng Bông thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nên vợ Bông đòi ly hôn.

Do không đồng ý ly hôn, lợi dụng lúc đêm khuya, Bông dùng búa đập vào đầu vợ bất tỉnh, rồi dùng mền phủ lại, tiếp tục đập thêm nhiều lần nữa.

Sau đó Bông nói với các con nhỏ rằng mẹ bị bệnh, nên phải đi tìm thầy thuốc về cứu chữa. Bông nhanh chóng rời khỏi nhà.

Sau khi Bông đi, các con phát hiện mẹ bị đánh và tri hô để mọi người đưa đi cấp cứu, tuy thoát chết nhưng người phụ nữ bị thương tích rất nặng.

Tiếp nhận vụ án, qua điều tra, cơ quan chức năng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an huyện Tuy An phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Bông về hành vi cố ý gây thương tích.

Bông đã lẩn trốn trong 22 năm qua, lấy tên khác là Nguyễn Văn Hùng, sống chui lủi ở nhiều tỉnh như Bình Định, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa…

Hà Nội: Bắt đối tượng trốn nã 3 năm Hà Nội: Bắt đối tượng trốn nã 3 năm
Quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines bị bắt sau 5 năm trốn truy nã Quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines bị bắt sau 5 năm trốn truy nã
Tên tội phạm Tên tội phạm "bá đạo" yêu cầu cảnh sát đổi... ảnh truy nã

Trường Sơn

Năng lượng Mới