Báo Mỹ: Chính quyền Trung Quốc cưỡng ép mổ bán nội tạng người
Ngày 1/2/2016, báo Newsweek mở đầu bài viết về một thực trạng vô nhân tính ở Trung Quốc như sau: “Thật khó tin, nhưng hàng chục kết quả điều tra của những người danh tiếng, các học giả và các quan chức chính phủ trên khắp thế giới đã khẳng định chính quyền Trung Quốc đang thu hoạch nội tạng của các nhóm người mà họ coi là kẻ thù chính trị hoặc khác biệt tư tưởng đối với Đảng cầm quyền”
![]() |
Học viên Pháp Luân Công đứng trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Rumani vào ngày 24/11/2011 để phản đối chính quyền Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công. Họ cầm bức hình học viên Trung Quốc bị giết hại trong đàn áp. (Ảnh Radu Sigheti/Reuters) |
Bài viết cho biết, Trung Quốc (và thế giới) thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nội tạng để cấy ghép trong y tế, và các chuyên gia nói chính quyền Trung Quốc đã bí mật dùng nguồn nội tạng từ hàng chục ngàn tù nhân khỏe mạnh để đáp ứng nhu cầu ghép tạng tăng mạnh. Từ đó, ngành “du lịch ghép tạng” được hình thành để các khách hàng từ phương Tây sang Trung Quốc cấy ghép nội tạng, kéo dài cuộc sống bệnh nhân.
Báo Newsweek cho hay, chính phủ Trung Quốc cho phép tù nhân “hiến tặng nội tạng” trong nhiều năm nay, đặc biệt là các tử tù. Nhưng các tổ chức y tế thế giới, các quan chức chính phủ nhiều nước luôn phản đối điều này, vì thực ra các tù nhân ở Trung Quốc không có “quyền tự do” thực sự để “hiến tặng”.
Trong số nạn nhân bị thu hoạch nội tạng ép buộc, phần nhiều là học viên Pháp Luân Công – môn tu luyện tinh thần của Trung Quốc được phổ truyền từ năm 1992. Trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công liên tục tố cáo chính quyền Trung Quốc bức hại họ tàn bạo, bao gồm cả cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ những năm 90.
Sau đó, ông Ethan Gutmann, tác giả cuốn: “Đại Thảm Sát: Giết người hàng loạt, Mổ cắp nội tạng, và Giải pháp bí mật của Trung Quốc đối với vấn đề bất đồng chính kiến”, và ông David Kilgour, cựu thành viên Quốc hội Canada, có các điều tra và phát hiện rằng những kiến nghị của học viên Pháp Luân Công là đúng sự thật.
Bà Katrina Bramstedt – giáo sư Đại học Bond ở Úc – cho biết trên báo Newsweek rằng: “Các bác sỹ phẫu thuật Trung Quốc thực hiện mổ lấy nội tạng tù nhân ngay cả khi họ còn sống – và quá trình mổ lấy nội tạng đó thực sự giết chết tù nhân.”
Vào tháng 12/2014, chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng họ không còn thu hoạch nội tạng từ tử tù nữa, nhưng Hiệp hội các bác sỹ chống mổ cướp tạng nói rằng thực tế số liệu về hiến tặng nội tạng ở Trung Quốc đang tăng lên và Trung Quốc vẫn từ chối cam kết chấm dứt thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Hiệp hội này mới được đề cử giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của họ chống nạn thu hoạch nội tạng xảy ra ở Trung Quốc.
Bà Bramstedt nói không thể có những tù nhân “sẵn sàng” hiến tặng nội tạng, “Bởi vì họ là tù nhân, họ đang bị giam giữ và dưới vòng kiểm soát, chi phối của chính quyền.”
Báo cáo năm 2007 của ông David Matas và Kilgour, mang tên “Thu hoạch đẫm máu” cho biết giá bán của một loạt nội tạng, cụ thể là: 98.000$-130.000$ một lá gan, 150.000$-170.000$ cho phổi. Như vậy các quan chức chính phủ Trung Quốc có động lực tài chính để tiếp tục chính sách vô nhân tính này.
Tháng 4/2015, báo Daily Mail của Anh cũng có bài viết về buôn bán nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc mang lại nguồn lợi 1 tỷ USD mỗi năm. Hàng chục ngàn người vô tội ở Trung Quốc bị giết để lấy nội tạng bán, trong đó phần lớn là học viên Pháp Luân Công.
Cuối cùng, báo Newsweek kêu gọi chính phủ Mỹ cần làm rõ với các quan chức Trung Quốc về nạn thu hoạch nội tạng tù nhân đang xảy ra. Đây là vấn nạn trái đạo lý và không thể chấp nhận trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Giả danh Bộ Y tế kêu gọi hiến tạng Thời gian gần đây, trên internet xuất hiện một số website và trang mạng xã hội có tên gọi: Tổ chức hiến tặng nội tạng Việt Nam, hientangvietnam.xyz đứng ra kêu gọi cộng đồng đăng ký hiến mô tạng và bộ phận cơ thể người. |
Bí mật về việc Trung Quốc lấy nội tạng tử tù (Bài 4) Ngày 10-8-2014, Tòa án tỉnh Giang Tây, đã tuyên phạt 12 đối tượng, trong đó có bác sĩ và nhân viên y tế trong đường dây mua bán thận, trục lợi hơn 1,5 triệu NDT (khoảng 250.000 USD) với các mức án từ 2 đến 9,5 năm tù giam. |
Cảnh báo nạn mua bán nội tạng người ở Việt Nam Theo các điều tra viên, khi nhu cầu về mua - bán nội tạng, đặc biệt là thận còn rất cao trong xã hội sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự như môi giới bán nội tạng, làm giấy tờ giả để hợp pháp hóa việc bán tạng. |
Dương Lương tổng hợp từ Newsweek và Daily Mail
ĐKN
-
Bệnh viện Quân y 175 lần đầu lấy, ghép tạng từ người chết não
-
Hành trình ghép tim kỳ diệu của kíp y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế
-
Vượt hàng trăm cây số ra Hà Nội lấy tim về ghép cho bệnh nhân
-
Ba năm ghép tạng tiến tới ghép tay từ người cho sống
-
Phòng dịch corona, sẽ thắt chặt kiểm tra hải sản, động vật nhập khẩu
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025