Băng móc túi "ủ mưu" hành nghề đến rằm tháng Giêng

14:00 | 03/02/2013

1,024 lượt xem
|
(Petrotimes) – Từ những đoạn clip do nhóm “hiệp sĩ” quay lại, băng nhóm móc túi hết đường chối tội. Bọn chúng khai nhận đến tỉnh Bình Dương để vừa “làm ăn” và chờ đến lễ chùa Bà vào rằm tháng Giêng sẽ tiếp tục “ăn hàng”.

Ngày 3/2, Công an TP Thủ Dầu Một đã tiếp nhận băng móc túi do Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa vừa thực hiện vây bắt. Trước đó, người dân gọi điện thoại trình báo cho nhóm “hiệp sĩ” về băng nhóm thường hay trà trộn vào chợ và siêu thị để rạch giỏ xách, chôm tài sản.

Ngay sau đó, nhóm “hiệp sĩ” bí mật chia ra mọi ngã đường để theo dõi đấu vết đối tượng. Đến 8 giờ ngày 2/2, các anh phát hiện 4 đối tượng (gồm 2 nam, 2 nữ) có dấu hiệu khả nghi đi vào siêu thị Nguyễn Kim.

Băng nhóm móc túi vừa bị các “hiệp sĩ” tóm gọn cùng tang vật.

Bằng kinh nghiệm, nhóm “hiệp sĩ” xác định, nhiều khả năng các đối tượng chính là băng nhóm thực hiện nhiều vụ móc túi xảy ra trên địa bàn. Ngay sau đó, các anh mật phục theo dõi và quay phim tất cả hành tung của những đối tượng này.

Theo ghi nhận từ đoạn clip, nhóm “hiệp sĩ” phân tích, hễ cứ thấy đám đông, các đối tượng này lại chen lấn vào và xô đẩy để tạo cảnh hỗn loạn. Nắm bắt được phương thức hoạt động của bọn chúng, các “hiệp sĩ” quyết định… phá án.

Sau khi móc túi trong siêu thị, băng nhóm trên lại tiếp tục đến chợ Thủ Dầu Một để chen lấn và móc túi với thủ đoạn, cách thức tương tự. Thực hiện xong hành vi, bọn chúng leo lên xe gắn máy để rút lui.

Nắm được đầy đủ chứng cứ, nhóm “hiệp sĩ” quyết định bám theo và truy bắt. Với sự tinh quái, băng trộm này nhanh chóng phát hiện các anh đuổi theo ở phía sau. Lập tức, bọn chúng tăng tốc lạng lách bỏ chạy trên nhiều tuyến đường.

Khoảng 15 phút sau, đến ngã tư đại lộ Bình Dương – Lê Hồng Phong (phường Phú Hòa), nhóm “hiệp sĩ” áp sát đối tượng và ép xe để khống chế. Băng nhóm 4 tên bị bắt gọn cùng phương tiện và tang vật gây án. Từ những đoạn clip quay được, bọn chúng phải thừa nhận hành vi móc túi trong siêu thị Nguyễn Kim và tại chợ Thủ Dầu Một.

Biết không thể qua mặt được các anh, băng nhóm này đành xuống nước rồi hối lộ gần 10 điện thoại đắt tiền từ các phi vụ móc túi trên. Tổng số tài sản ước tính trên 10 triệu đồng. Các "hiệp sĩ" đã giải 4 đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thủ Dầu Một, danh tính băng nhóm lần lượt được xác định: Nguyễn Thị Thuý (SN 1973), Nguyễn Văn Sơn (SN 1993), Phan Thị Mỹ Phương (SN 1983) và Phan Văn Tài (SN 1995, cùng ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Cả bọn khai nhận từ tỉnh An Giang lên TP Thủ Dầu Một thuê khách sạn làm nơi trú ngụ.

Tại đây, bọn chúng vừa đi móc túi và đợi đến dịp lễ chùa Bà vào rằm tháng Giêng để tiếp tục hành nghề.

Hưng Long