Hà Nội: Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa trở lại từ mùng 2 Tết
Trong những ngày đầu tiên của năm mới Ất Tỵ hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại đều đóng cửa nghỉ tết. Tuy nhiên, từ mùng 2 Tết, một số siêu thị bắt đầu hoạt động trở lại.
![]() |
| Siêu thị Big C tại cơ sở Thăng Long đã mở cửa phục vụ người dân. |
Theo ghi nhận của phóng viên, từ 8 giờ sáng nay (mùng 2 Tết), hệ thống siêu thị Go!, Big C hoạt động trở lại chào năm mới, sau 1 ngày tạm đóng cửa nghỉ tết.
Trong khi đó, ngày mùng 1 Tết, hệ thống siêu thị AEON mở cửa lúc 11 giờ và đóng cửa lúc 22 giờ. Từ ngày 2 - 5 Tết (tức 30/1 - 2/2) siêu thị hoạt động từ 9 giờ đến 22 giờ. Từ mùng 6 Tết (ngày 3/2) trung tâm thương mại hoạt động trở lại lịch hoạt động thường.
Riêng WinMart và WinMart+ mở cửa muộn nhất, từ ngày mùng 4 Tết với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá lên tới 50%, kéo dài đến ngày 12/2. Đại diện chuỗi siêu thị cam kết đảm bảo nguồn cung dồi dào, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hoặc tăng giá đột biến.
![]() |
| Ông An - một người khách mua hàng chia sẻ: "Sáng nay tôi ra chợ nhưng các hàng quen đều nghỉ Tết mà giá cao nên tôi vào siêu thị mua. Dù vậy lượng thực phẩm trong siêu thị cũng chưa đa dạng như ngày thường, nhiều mặt hàng còn tồn đọng từ trước 30 Tết". |
Dù đã mở cửa sớm, nhưng theo nhiều người mua hàng chia sẻ tại các quầy rau củ hay đồ tươi sống, lượng thực phẩm còn rất ít. Theo tìm hiểu, nguyên nhân cho việc khan hiếm lương thực ngày đầu năm là do nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm cũng chưa hoạt động trở lại nên việc mua sắm thực phẩm đầu năm còn nhiều hạn chế.
![]() |
| Người mua sắm thanh toán mặt hàng, nhu yếu phẩm |
Bên cạnh những mặt hàng khan hiếm trên thì những vật phẩm khô, đóng gói vẫn còn nhiều và sẵn sàng phục vụ người dân với nguồn cung giá ổn định như đối với rau củ: bắp cải 10.000 - 15.000 đồng/cây, su hào 5.000 đồng/củ, cà chua 10.000 - 15.000 đồng/kg, khoai tây 15.000 - 20.000 đồng/kg, súp lơ 10.000 - 15.000 đồng/cây...
Dự báo, giá thị trường trong ngày mùng 2 Tết không có sự biến động bất thường, do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm không nhiều. Người dân đa phần đã mua sắm, dự trữ đầy đủ trước tết và các mặt hàng thiết yếu những ngày đầu năm mới tương đối ổn định do nhu cầu phát sinh ít.
Trần Trung
-
Hà Nội tăng tốc trên hành trình xanh hóa giao thông đô thị
-
Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc Ninh sẵn sàng hộ đê ứng phó với lũ đặc biệt lớn
-
Thủy điện Hòa Bình điều tiết xả lũ: Hà Nội và 5 tỉnh, thành chủ động ứng phó
-
[Chùm ảnh] Mưa lớn gây ngập úng tại một số tuyến đường Hà Nội sáng 7/10
-
Hà Nội: Học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10
-
TP HCM phát động Cuộc thi viết về Nghề, Làng nghề truyền thống 2025
-
Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó bão Kalmaegi ở mức cao nhất
-
Miền Trung tạnh mưa, lũ trên các sông đang rút dần
-
Lý giải nguyên nhân mưa bão dồn dập đổ bộ miền Trung vào cuối năm 2025
-
Bão Kalmaegi tăng cấp, nguy cơ thêm đợt mưa lũ mới tại miền Trung







