Bản tin Năng lượng Quốc tế 7/5: Sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch của Mỹ giảm xuống dưới 50%
![]() |
Ảnh: PetroTimes |
1. Tính đến đầu giờ sáng nay 7/5 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 59,58 USD/thùng - tăng 0,83%; trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 62,58 USD/thùng - tăng 0,69%.
Lý giải về sự bật tăng bất ngờ của giá dầu, nhà phân tích Tamas Varga tại PVM, một công ty môi giới và tư vấn thuộc TP ICAP, cho biết sau khi đánh giá động thái mới nhất của OPEC+ nhằm đẩy nhanh việc nới lỏng cắt giảm nguồn cung, các bên tham gia thị trường đang tập trung vào những diễn biến thương mại và khả năng các thỏa thuận sẽ được đạt được.
2. Nhà khai thác lớn thứ hai của OPEC, Iraq, đã xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ trị giá 29,58 tỷ USD sang Ấn Độ vào năm ngoái, theo dữ liệu thương mại của Shafaq News.
Tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ tinh chế của Iraq sang Ấn Độ đạt 29,58 tỷ USD, trong đó 28,6 tỷ USD là dầu thô, các sản phẩm tinh chế và các sản phẩm phái sinh chiếm 1,77 tỷ USD trong thương mại, trong khi xuất khẩu than cốc dầu mỏ (CPC), bitum và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đạt 223,5 triệu USD.
3. Gã khổng lồ tiện ích của Đức Uniper đã thu được lợi nhuận trong quý đầu tiên từ các yêu cầu bồi thường thiệt hại đã thực hiện trong tranh chấp đang diễn ra với công ty năng lượng Gazprom Germania, hiện đã được Đức quốc hữu hóa.
Năm ngoái, Uniper cho biết họ đã quyết định chấm dứt các hợp đồng cung cấp khí đốt dài hạn của Nga và do đó đã chấm dứt hợp pháp mối quan hệ cung cấp khí đốt dài hạn với công ty nhà nước Nga Gazprom Export, đơn vị xuất khẩu của gã khổng lồ khí đốt Gazprom.
4. Theo nguồn tin của Reuters, gã khổng lồ dầu mỏ nhà nước ADNOC của Abu Dhabi được cho là đang trên đường đạt được sự chấp thuận chống độc quyền vô điều kiện của EU cho thương vụ mua lại Covestro của Đức trị giá 14,7 tỷ euro (16,6 tỷ USD).
Ủy ban Châu Âu, dự kiến sẽ ra quyết định vào ngày 12/5. Điều này mở đường cho thương vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay của ADNOC và là một cột mốc quan trọng trong chiến lược chuyển hướng khỏi dầu thô và hướng tới hạ nguồn.
5. Theo dữ liệu mới do tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember công bố, lần đầu tiên trong lịch sử, nhiên liệu hóa thạch cung cấp chưa đến một nửa sản lượng điện của Mỹ trong cả một tháng.
Cột mốc này, đạt vào tháng 3 năm 2025, đánh dấu bước ngoặt trong sự thay đổi cơ cấu năng lượng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bình An
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 6/5: EU công bố lộ trình loại bỏ dần khí đốt của Nga
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 5/5: Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 29/4: Ấn Độ mua lượng kỷ lục dầu pha trộn ESPO của Nga
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 28/4: Các thương vụ M&A tại Mỹ có khởi đầu mạnh mẽ trong năm nay
-
Sống không cần năng lượng của Nga: EU đang tìm kiếm giải pháp thần kỳ
-
Hậu quả của việc EU từ chối khí đốt của Nga
-
VPI dự báo giá xăng dầu giảm 3,2 - 4,6% trong kỳ điều hành ngày 8/5
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 7/5: Sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch của Mỹ giảm xuống dưới 50%
-
Quyết định tăng sản lượng của OPEC+ có tác động gì đến thị trường dầu mỏ toàn cầu?