Bản tin Năng lượng Quốc tế 31/7: Shell ghi nhận lợi nhuận tăng gấp đôi
![]() |
1. Giá dầu thế giới quay đầu giảm khi giới đầu tư đánh giá các cuộc đàm phán giữa Oman và Iran về eo biển Hormuz, trong bối cảnh Washington và Tehran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công qua lại.
Tính đến đầu giờ sáng 31/7 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 83,59 USD/thùng; trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 89,47 USD/thùng.
2. Hãng Reuters dẫn nguồn tin trong ngành và thương mại cho biết, công ty năng lượng quốc doanh QatarEnergy đã mua trên thị trường giao ngay tới 33 lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ tính đến thời điểm này trong năm để vận chuyển đến các khách hàng ở châu Á nhằm giảm thiểu tác động của tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước do chiến tranh Iran gây ra.
Lượng mua ồ ạt trên thị trường giao ngay tính đến thời điểm này trong năm 2026 vượt xa con số chỉ bốn lô hàng từ Mỹ mà QatarEnergy đã mua năm ngoái.
3. Goldman Sachs cho biết, tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu lớn nhất hiện nay đang diễn ra trên thị trường dầu diesel do hoạt động lọc dầu toàn cầu ở mức thấp nhất trong năm kể từ đại dịch năm 2020.
Các nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động do chiến tranh ở Trung Đông và Nga đã làm sụp đổ nguồn cung nhiên liệu toàn cầu, đặc biệt là dầu diesel, trong khi sản lượng tăng ở châu Mỹ và châu Phi chỉ bù đắp được khoảng một phần ba lượng cung bị mất.
4. Hai tàu chở dầu đã cố gắng đi qua eo biển Hormuz với sự hỗ trợ của Mỹ thông qua tuyến đường phía nam gần Oman đã phải quay trở lại sau khi một trong hai tàu bốc cháy, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 30/7 cho biết.
Tuyến đường biển phía nam dọc theo bờ biển Oman được cho là do Mỹ bảo vệ và bị Iran đánh giá là "không an toàn".
5. Tập đoàn Shell ghi nhận lợi nhuận quý II tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ giá dầu và khí đốt tăng cao, tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu đạt kỷ lục và hoạt động kinh doanh mạnh mẽ đã thúc đẩy lợi nhuận vượt quá dự báo của các nhà phân tích.
Shell hôm thứ Năm đã báo cáo lợi nhuận điều chỉnh đạt 9,84 tỷ USD trong quý II, gấp hơn hai lần so với 4,26 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái và vượt xa ước tính của các nhà phân tích là 8,8-8,9 tỷ USD.
Bình An
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 31/7: Shell ghi nhận lợi nhuận tăng gấp đôi
-
Có cần một quỹ riêng cho hoạt động thăm dò dầu khí?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 31/7: UAV thiêu rụi hai tàu chở khí đốt tại Địa Trung Hải
-
Giá dầu hôm nay (31/7): Hạ nhiệt dù Trung Đông vẫn "nóng"
-
Dầu Nga - Thước đo mới của rủi ro nguồn cung toàn cầu

