Bản tin Năng lượng Quốc tế 29/11: Tương lai của nhiên liệu hóa thạch là điểm nhấn tại COP28

09:27 | 29/11/2023

14,766 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.
Bản tin Năng lượng Quốc tế 29/11: Tương lai của nhiên liệu hóa thạch là điểm nhấn tại COP28

1. Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 76,96 USD/thùng - tăng 0,72%, trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 82,13 USD/thùng - tăng 0,55%.

Hãng Reuters cho biết, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/11, giá dầu tăng vọt hơn 2% do khả năng OPEC+ sẽ gia hạn hoặc cắt giảm nguồn cung sâu hơn, sản lượng dầu của Kazakhstan giảm do bão và đồng USD yếu hơn.

2. Theo Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô ở Mỹ đã giảm 817.000 thùng trong tuần này -tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 11, sau khi tồn kho dầu thô tăng 9,05 triệu thùng trong tuần trước đó.

Các nhà phân tích đã dự đoán mức giảm 2 triệu thùng. Dữ liệu API cho thấy tồn kho dầu thô ở Mỹ tăng hơn 20 triệu thùng trong năm nay.

3. Bốn nguồn tin của OPEC+ nói với Reuters rằng, trong bối cảnh bất ổn trong liên minh dầu mỏ OPEC+, kịch bản có thể xảy ra là việc gia hạn thỏa thuận trước đó và việc cắt giảm sản lượng sâu hơn ít có khả năng xảy ra.

Cuộc họp tiếp theo của OPEC+ để thảo luận về kế hoạch khai thác dầu năm 2024 đã bị đẩy lùi sang ngày 30/11 do mức khai thác của các thành viên châu Phi được xem là nguyên nhân gây tranh cãi.

4. Bất chấp các cơn bão ở Biển Đen làm gián đoạn hoạt động nạp dầu, các chuyến hàng dầu thô hàng tuần ra khỏi Nga đã phục hồi trong tuần tính đến ngày 26/11, tăng khoảng 370.000 thùng mỗi ngày so với tuần trước, ngay trước cuộc họp quan trọng của OPEC+, dữ liệu theo dõi của Bloomberg cho thấy.

Tuy nhiên, lượng dầu thô xuất khẩu trung bình trong 4 tuần từ Nga đã giảm tuần thứ ba liên tiếp. Trong tuần tính đến ngày 26/11, xuất khẩu dầu thô trung bình trong 4 tuần từ các cảng của Nga là 3,16 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 100.000 thùng/ngày so với lượng xuất khẩu trung bình trong 4 tuần tính đến ngày 19/11.

5. Cuộc tranh luận về tương lai của nhiên liệu hóa thạch dự kiến sẽ là tâm điểm chú ý tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 bắt đầu diễn ra tại Dubai vào ngày 30/11.

Trong khi Liên Hợp Quốc và các tổ chức môi trường đang nỗ lực trong tuyên bố cuối cùng để đưa ra mốc thời gian loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, một số quốc gia phát thải carbon lớn nhất, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, vẫn tiếp tục dựa vào than cũng như tăng cường sản xuất và sử dụng than, không có khả năng ủng hộ việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Bình An