Bản tin Năng lượng Quốc tế 14/4: EU sẽ linh hoạt đối với chỉ tiêu lưu trữ khí đốt
![]() |
Ảnh: PetroTimes |
1. Tính đến đầu giờ sáng nay 14/4 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 61,33 USD/thùng - giảm 0,28%; trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 64,55 USD/thùng - giảm 0,32%.
Tuần trước, thị trường chứng kiến sự leo thang trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này liên tiếp nâng mức thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu của nhau. Tuần này, các nhà giao dịch cũng sẽ hướng sự tập trung vào dữ liệu về doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 3 để làm sáng tỏ sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ.
2. Bộ Nội vụ Mỹ đã điều chỉnh tăng trữ lượng dầu khí có trong khu vực Vịnh Mexico của Mỹ. Theo một phân tích do Cục Quản lý Năng lượng Đại dương thực hiện, Thềm lục địa ngoài của Mỹ chứa thêm 1,30 tỷ thùng dầu tương đương, so với các ước tính trước đó được thực hiện vào năm 2021. Điều này có nghĩa là tổng trữ lượng dầu khí trong khu vực là hơn 7 tỷ thùng dầu tương đương.
3. Công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA đã thu hồi giấy phép của Chevron cho phép công ty này xuất khẩu dầu thô từ Venezuela trong tháng này, sau khi Chính quyền Tổng thống Trump tăng cường trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela và áp thuế đối với người mua dầu của công ty này.
Chính quyền của ông Trump đã thu hồi giấy phép hoạt động của Chevron tại Venezuela và xuất khẩu dầu từ các mỏ dầu của công ty này, với ngày 27 tháng 5 là hạn chót để Chevron chấm dứt hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ.
4. Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một thỏa thuận tại Diễn đàn Đầu tư Khoáng sản Pakistan năm 2025 tại Islamabad để cùng nhau đấu thầu 40 lô ngoài khơi.
Chính phủ Pakistan đã công bố một vòng đấu thầu để cấp giấy phép thăm dò cho các lô nằm ở lưu vực Makran và Indus vào tháng 2.
5. Các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu mới đây đã đồng ý linh hoạt hơn đối với các mục tiêu lưu trữ khí đốt tự nhiên bằng cách kéo dài thời hạn mà các quốc gia phải nạp đầy 90% kho dự trữ trước mùa đông và có thể lệch tới 10% so với mục tiêu lấp đầy.
EU ủng hộ đề xuất của Ủy ban Châu Âu về việc gia hạn quy định lưu trữ khí đốt thêm hai năm. Nhưng các quốc gia thành viên EU cũng muốn có nhiều linh hoạt hơn trong việc đạt được mục tiêu lấp đầy kho dự trữ để tránh giá tăng đột biến nếu nguồn cung thị trường thắt chặt.
Bình An
-
Mỹ ép châu Âu mua dầu khí, nói dễ hơn làm?
-
Giá dầu hôm nay (15/4): Dầu thô tăng nhẹ trong phiên giao dịch
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 15/4: Liên minh Châu Âu xem xét mua thêm LNG của Mỹ
-
Sàn giao dịch carbon - Động lực mới cho doanh nghiệp phát triển xanh bền vững
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì sắc đỏ