Bắc Bộ ngày nắng đêm rét, Trung Bộ vẫn tiếp tục mưa lớn

06:30 | 13/11/2021

66 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hôm nay (13/11), Bắc Bộ vẫn duy trì hình thái ngày nắng, đêm rét nhiều ngày; do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 15/11, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn.
Bắc Bộ ngày nắng đêm rét, Trung Bộ vẫn tiếp tục mưa lớn
Từ hôm nay (13/11) đến ngày 15/11, ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (ảnh minh họa)

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (13/11), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay (13/11) đến ngày 15/11, ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa dự báo: Từ nay (13/11) đến ngày 15/11, từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi phổ biến 150-250mm, có nơi trên 350mm; Từ nay (13/11) đến ngày 14/11, từ Bình Định đến Khánh Hòa phổ biến 100-170mm, có nơi trên 220mm.

Ngoài ra, từ nay (13/11) đến ngày 14/11 ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo, từ ngày 16/11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay (13/11), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Vịnh Bắc Bộ ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, đêm gió giảm dần.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm nay (13/11), ở vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày hôm nay 13/11/2021:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.

H.M

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan