Bắc Bộ giảm mưa, trời mát, Bắc và Trung Trung Bộ mưa dông

06:30 | 16/05/2022

71 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hôm nay (16/5), Bắc Bộ giảm mưa, chỉ có mưa vài nơi, trời mát mẻ. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và tối mưa rải rác, đêm mưa vài nơi.
Bắc Bộ giảm mưa, trời mát, Bắc và Trung Trung Bộ mưa dông
Hà Nội hôm nay (16/5) có mưa vài nơi, trời mát (ảnh minh họa)

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (16/5), Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ, vùng núi có nơi từ 17-19 độ.

Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-90mm, có nơi trên 150mm; riêng phía Bắc từ đêm nay mưa giảm dần. Các khu vực khác đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Nhận định hình thế thời tiết trong những ngày tới, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, áp cao lục địa có cường độ suy yếu và dịch dần ra phía Đông. Rãnh áp thấp có trục qua Trung Bộ suy yếu và mờ dần đi. Từ khoảng ngày 20-21/5, có khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ; sau đó rãnh áp thấp này bị nén và đẩy dần xuống phía Nam.

Dự báo, khu vực Bắc Bộ từ khoảng ngày 20-23/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ khoảng chiều tối ngày 20-24/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các khu vực khác từ khoảng ngày 18/5 đến 25/5, có mưa rào và dông rải rác, mưa dông tập trung vào chiều tối và tối.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước ngày 16/5/2022:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông và nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, vùng núi có nơi từ 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 25-28 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía bắc nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

H.M