Ba người tử vong sau khi uống rượu ngâm trái rừng

19:11 | 11/07/2019

229 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau nhiều giờ uống rượu ngâm, nhóm người ở Khánh Hòa có triệu chứng nôn ói, khó thở, ba người tử vong, hai người đang cấp cứu.

Ngày 11/7, lãnh đạo Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, chiều hôm trước anh Cao Văn Hưng (30 tuổi) cùng bốn người khác uống hết 1,5 lít rượu trong lán trại tại khu rừng tiếp giáp giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Hơn hai giờ sau, năm người thấy mệt, khó thở, đau quặn bụng, nôn ói, liền dìu nhau xuống rừng, tìm đến khu dân cư nhờ giúp đỡ. Đến rạng sáng nay, anh Hưng và hai người khác co giật rồi tử vong. Hai người còn lại được chuyển đi cấp cứu.

Theo lãnh đạo công an huyện, sáu người đàn ông là họ hàng, kéo nhau lên rừng dựng lán trại từ hôm 7/7 để tìm gỗ.

Là người duy nhất thoát nạn, anh Cao Văn Phương cho biết lúc đó vào bếp nấu cơm nên không uống rượu cùng các thành viên trong nhóm. "Chúng tôi mang theo rượu trắng, sau đó ngâm với hạt của cây chân chó trong rừng", anh Phương nói.

Theo VnExpress

ba nguoi tu vong sau khi uong ruou ngam trai rungThiếu nữ 19 tuổi hôn mê 12 tiếng sau bữa cơm rượu với bạn bè
ba nguoi tu vong sau khi uong ruou ngam trai rungHai cậu cháu tử vong vì uống rượu ngâm rễ cây
ba nguoi tu vong sau khi uong ruou ngam trai rungNhiễm trùng da vì bôi rượu ngâm kiến ba khoang
ba nguoi tu vong sau khi uong ruou ngam trai rungCó nên uống rượu pha mật gấu?

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.