Apple chuẩn bị mua chip tại Mỹ, giảm phụ thuộc dây chuyền sản xuất châu Á

09:00 | 17/11/2022

122 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Apple đang chuẩn bị tìm nguồn cung ứng chip cho các thiết bị của mình từ một nhà máy đang được xây dựng ở Arizona. Điều này đánh dấu một bước quan trọng để công ty giảm sự phụ thuộc vào các dây chuyền sản xuất ở châu Á.

Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook đã tiết lộ thông tin này trong một cuộc họp nội bộ với các nhân viên kỹ thuật và bán lẻ địa phương ở Đức trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu gần đây. Tim Cook nói với các nhân viên: “Chúng tôi đã quyết định lấy nguồn từ một nhà máy ở Arizona và sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2024, vì vậy sẽ mất khoảng hai năm nữa, có thể ít hơn hai năm một chút”.

Ông nói thêm rằng Apple cũng có thể mở rộng việc mua chip từ các nhà máy châu Âu.

Apple chuẩn bị mua chip tại Mỹ, giảm phụ thuộc dây chuyền sản xuất châu Á
Apple đang chuẩn bị tìm nguồn cung ứng chip mới.

Một số báo cáo chỉ ra rằng Tim Cook có thể đang đề cập đến nhà máy TSMC ở Arizona, đối tác sản xuất chip độc quyền của họ.

Được biết, vào tháng 5/2020 TSMC đã công bố kế hoạch đầu tư vào một nhà máy ở Arizona, dự kiến ​​sẽ sản xuất hàng loạt tấm wafer 5nm vào năm 2024, với công suất sản xuất hằng tháng là 20.000 chiếc. Ước tính sẽ chi khoảng 12 tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2029.

Minh Đức

  • el-2024