Ấn Độ thảo luận với Mỹ về khả năng ngừng mua dầu của Venezuela
Một viên chức Ấn Độ cho biết, vấn đề về việc ngừng mua dầu từ chính phủ Tổng thống Maduro sẽ được thảo luận vào hôm nay (12/3) trong các cuộc tham vấn ngoại giao Hoa Kỳ – Ấn Độ tại Washington.
Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 11/3, ông Abrams nhấn mạnh rằng, Ấn Độ không nên giúp đỡ chính phủ Tổng thống Maduro mà nên đứng về phía những người dân Venezuela. Ông Abrams cho hay, chính quyền Tổng thống Trump cũng đưa ra thông điệp tương tự cho các chính phủ khác, cũng như với các ngân hàng và công ty ngoại quốc đang hợp tác với ông Maduro.
![]() |
Washington xem ông Juan Guaido là tổng thống hợp pháp của Venezuela, và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của nước này. Đồng thời, Washington cũng tuyên bố đóng băng tài sản của các viên chức chính phủ Tổng thống Maduro cũng như đưa ra lệnh cấm cấp visa cho họ.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt nhiều lệnh trừng phạt lên Venezuela nhằm chặn nguồn thu tài chính của chính phủ Maduro và buộc ông Maduro phải từ chức.
Thị trường Ấn Độ rất quan trọng đối với nền kinh tế Venezuela, vì Ấn Độ là khách hàng nhập khẩu dầu thô lớn thứ hai của Venezuela, sau Hoa Kỳ.
Các cuộc đàm phán về Venezuela diễn ra trong thời điểm căng thẳng thương mại giữa Washington và New Delhi đang gia tăng và Hoa Kỳ đang thúc đẩy Ấn Độ ngừng mua dầu của Iran. Ngoài ra, Mỹ đang chuẩn bị kế hoạch chấm dứt ưu đãi thương mại đối với Ấn Độ trong chương trình cho phép miễn thuế nhập cảng vào Hoa Kỳ đối với 5,6 tỷ USD hàng xuất cảng của Ấn Độ.
H.Phan
AFP
-
Iran tấn công đáp trả Mỹ, ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn đã kết thúc
-
Mỹ lại không kích Iran, vô hiệu giấy phép bán dầu
-
Xăng ethanol ở Ấn Độ và hành trình chuyển dịch năng lượng (Kỳ cuối)
-
Xăng ethanol ở Ấn Độ và hành trình chuyển dịch năng lượng (Kỳ 2)
-
Cuba thông qua kế hoạch ứng phó khẩn cấp lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ
-
[VIDEO] "Phao cứu sinh" cho lưới điện Thủ đô mùa cao điểm
-
Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII bổ sung nguồn điện phù hợp thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
-
Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Tuyên Quang lên 500MVA
-
6 tháng đầu năm 2026, EVN sản xuất được hơn 171 tỷ kWh
-
Mở rộng không gian cho thị trường điện, tạo dư địa đầu tư mới

