Ấn Độ không cam kết mua dầu của Nga dưới mức giá trần G7
![]() |
Nga đã và đang chuyển hướng xuất khẩu phần lớn dầu thô của mình sang Trung Quốc và Ấn Độ kể từ khi EU và G7 công bố kế hoạch cấm nhập khẩu dầu bằng đường biển từ Nga và áp đặt giá trần đối với dầu thô nếu nó được vận chuyển đến các nước thứ ba bằng tàu chở dầu và dịch vụ của các công ty bảo hiểm của phương Tây.
Tuy nhiên, Ấn Độ không có bất kỳ thỏa thuận nào được ký với phương Tây để tuân theo mức giá trần của G7, nguồn tin nói với Reuters.
Ấn Độ không tuân thủ cơ chế giới hạn giá của G7 vì nước này muốn tận dụng cơ hội mua dầu thô giá rẻ.
Về phần mình, phương Tây tin rằng giá trần đang mang lại lợi ích cho hai nhà nhập khẩu dầu mỏ lớn của châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ, với lợi thế thương lượng để đàm phán giảm giá mạnh từ Nga, với các thương nhân chịu chi phí vận chuyển.
Mỹ và EU coi đòn bẩy ngày càng lớn của Trung Quốc và Ấn Độ trong việc thúc đẩy một cuộc mặc cả đối với dầu mỏ của Nga là một thành công của chính sách giá trần.
Trước khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine, Ấn Độ rất hạn chế mua dầu Nga. Thời điểm hiện tại, quốc gia Nam Á đã trở thành thị trường xuất khẩu trọng điểm của Moscow và đang nhập khẩu lượng dầu thô kỷ lục của Nga.
Nga hiện cung cấp khoảng 35% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ. Dựa trên dữ liệu do công ty tư vấn Vortexa cung cấp, Ấn Độ đã nhập khẩu khoảng 1,62 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 2 từ Nga - xác lập một kỷ lục mới.
Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri nói với CNBC vào tháng trước rằng, Ấn Độ sẽ mua dầu mà nước này tiêu thụ từ "bất cứ nơi nào có thể" nếu có lợi về mặt kinh tế cho đất nước.
"Hiện nay chúng tôi cảm thấy tự tin rằng chúng tôi sẽ có thể sử dụng thị trường của mình để tìm nguồn cung từ bất cứ nơi nào chúng tôi nhận được các điều khoản có lợi", quan chức dầu mỏ Ấn Độ nhấn mạnh.
![]() |
Bình An
-
Hầu hết nhiên liệu xuất khẩu của Nga đang vượt ngưỡng giá trần do G7 áp đặt
-
Ai xử lý dòng dầu Nga sau bão trừng phạt của phương Tây?
-
Tuyên bố của Nga đẩy giá dầu tăng mạnh
-
Tổng thống Nga ký luật thu hẹp chiết khấu dầu thô của Urals so với Brent
-
Nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ có tiếp tục bền vững?
-
Ấn Độ mua dầu của Nga với số lượng kỷ lục
-
Nga cân nhắc cùng Trung Quốc cấm nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 27/9: EU có thể mở rộng quy mô hydro xanh
-
Bản tin Năng lượng xanh: Mỹ cho biết sẽ hoàn thành kế hoạch đấu giá trang trại gió ngoài khơi đúng tiến độ vào năm tới
-
Đột phá vòng vây cấm vận của phương Tây, giới chức cao nhất ngành dầu khí Nga đến Trung Quốc
-
Thành viên EU dọa phủ quyết lệnh trừng phạt Nga